Mỹ dựng các trạm quan sát ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 11/12, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ đã dựng các trạm quan sát của nước này tại miền Bắc Syria nhằm giảm xung đột giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng dân quân người Kurd do Mỹ ủng hộ bất chấp Ankara yêu cầu ngừng động thái này. 
Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc lực lượng người Kurd gác tại khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ ở Ras al-Ain (Syria). Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Rob Manning thông báo theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Mỹ đã thiết lập các trạm quan sát ở khu vực biên giới Đông Bắc Syria nhằm "giải quyết những quan ngại an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ". Theo người phát ngôn này, Mỹ cam kết phối hợp nỗ lực với nước đồng minh này để mang lại sự ổn định ở Đông Bắc Syria.

Tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis tuyên bố quân đội Mỹ sẽ dựng các trạm quan sát dọc theo đường biên giới phía Bắc của Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Các trạm quan sát này được Mỹ giải thích là nhằm đảm bảo Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF), trong đó có YPG, không rút khỏi cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. SDF được Mỹ hậu thuẫn để chiến đấu chống IS tại Syria. Tuy nhiên, lực lượng này bị Ankara liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. 

Động thái trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc gặp với đặc phái viên về Syria của Mỹ James Jeffrey hôm 7/12, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã đề nghị Mỹ bỏ kế hoạch dựng các trạm quan sát ở miền Bắc Syria trên. Quan chức Ankara cũng yêu cầu Washington dừng hợp tác với lực lượng YPG.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.