Mỹ, Đức đạt thỏa thuận không do thám lẫn nhau

Tờ "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) của Đức vừa đưa tin nước này và Mỹ chuẩn bị ký một thỏa thuận song phương về không do thám lẫn nhau, tiếp sau vụ tranh cãi ngoại giao bắt nguồn từ các tiết lộ của cựu nhà thầu Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden.

Tờ "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) của Đức ấn bản ngày Chủ nhật (3/11) đưa tin nước này và Mỹ chuẩn bị ký một thỏa thuận song phương về không do thám lẫn nhau, tiếp sau vụ tranh cãi ngoại giao bắt nguồn từ các tiết lộ của cựu nhà thầu Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden.

Mỹ, Đức đạt thỏa thuận không do thám lẫn nhau ảnh 1

Người dân Mỹ ở Washington biểu tình phản đối hoạt động nghe lén của NSA hôm 26/10 vừa qua. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo báo trên, phái đoàn các quan chức văn phòng thủ tướng và tình báo Đức đã đạt được thỏa thuận trên tại cuộc hội đàm ở Nhà Trắng trong tuần này. Báo trên dẫn nguồn thạo tin Chính phủ Đức cho biết thỏa thuận sẽ được hoàn tất vào đầu năm 2014. Tin của FAS cũng cho biết người đứng đầu cơ quan tình báo Đức sẽ tiến hành cuộc gặp cấp cao với các giám đốc tình báo Mỹ vào ngày 4/11 tới tại thủ đô Washington.

Trong khi đó, tuần báo "Der Spiegel" của Đức cũng đưa tin thỏa thuận giữa hai bên đang được thảo luận, và Berlin cùng Washington đã nhất trí không tiến hành do thám lẫn nhau. Báo này còn nói rằng Giám đốc NSA Keith Alexander đã thừa nhận việc nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong quá khứ.

T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.