Mỹ đưa nhóm Houthi quay trở lại danh sách khủng bố 

Ngày 4/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa nhóm phiến quân Houthi ở Yemen trở lại danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài, theo một sắc lệnh đã được Tổng thống Donald Trump công bố ngay sau khi nhậm chức hôm 20/1.
Chú thích ảnh
Một tàu hàng bị lực lượng Houthi tấn công trên Biển Đỏ. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định nhóm Houthi đã bị đưa trở lại danh sách trên và sẽ bị Mỹ áp các biện pháp trừng phạt. Tất cả những cá nhân và tổ chức "hỗ trợ vật chất" cho nhóm này cũng sẽ bị trừng phạt.

Kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza nổ ra đầu tháng 10/2023, Houthi đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào hơn 100 tàu thương mại trên Biển Đỏ và Vịnh Aden bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Sau khi Israel và Hamas đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza vào tháng 1 vừa qua, Houthi tuyên bố sẽ hạn chế các vụ tấn công và chỉ nhắm vào các tàu có liên quan tới Israel. Tuy nhiên, lực lượng này cũng cảnh báo sẽ mở rộng tấn công trở lai trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, trong những ngày cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, nhóm Houthi cũng bị liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Sau đó, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã rút lại quyết định này, do lo ngại sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc cung cấp viện trợ cho Yemen, quốc gia phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất thế giới.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.