Mỹ đưa ngân hàng Transkapitalbank của Nga vào danh sách 'đen'

Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/4 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới với ngân hàng Transkapitalbank của Nga.

Theo lệnh trừng phạt mới này, Ngân hàng tư nhân Transkapitalbank sẽ bị ngăn chặn tiếp cận các mạng lưới tài chính toàn cầu khi Mỹ cấm các tổ chức và cá nhân của nước này, hoặc các đối tượng khác có hoạt động tại Mỹ, giao dịch với Transkapitalbank. 

Chú thích ảnh
Mỹ đưa ngân hàng Transkapitalbank của Nga vào danh sách 'đen'. Ảnh: bilyonaryo.com

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Transkapitalbank đã xây dựng hệ thống chuyển khoản dựa trên mạng Internet của riêng mình và cung cấp quyền tiếp cận cho các ngân hàng ở Trung Quốc, Trung Đông và nhiều nơi khác, để có thể thực hiện các thanh toán bằng đồng USD mà không cần đến hệ thống SWIFT và tránh phải chuyển tiếp thanh toán qua hệ thống ngân hàng của Mỹ. Hệ thống nói trên của Transkapitalbank có thể giúp các tổ chức và doanh nghiệp khác tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ còn đưa vào danh sách "đen" một mạng lưới khoảng 40 tổ chức và cá nhân do nhà tài phiệt Konstantin Malofeyev dẫn đầu với cáo buộc tạo điều kiện cho việc trốn các lệnh trừng phạt, cũng như nhiều công ty của Nga trong lĩnh vực đào tiền số. Ông Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách khủng bố và tình báo tài chính, khẳng định: “Bộ Tài chính Mỹ có thể và sẽ nhắm đến những người tránh, nỗ lực tránh, hay tiếp tay cho việc lẩn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ với Nga”.

Song song với đó, Bộ Ngoại giao Mỹ còn ban hành lệnh cấm cấp thị thực (visa) đối với hơn 650 người, phần lớn trong số đó là người Nga, bên cạnh số còn lại là người Ukraine và Belarus.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.