Mỹ dự kiến viện trợ 1 tỷ USD sau khi Colombia có tân tổng thống

Mỹ dự kiến dành 1 tỷ USD hỗ trợ Colombia, trong động thái củng cố quan hệ với chính quyền mới của Tổng thống Abelardo de la Espriella.
Chú thích ảnh
Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella tuyên thệ nhậm chức tại thành phố Cali ngày 7/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông châu Âu ngày 8/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington có kế hoạch công bố gói hỗ trợ an ninh trị giá 1 tỷ USD dành cho chính quyền của tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi ông de la Espriella tuyên thệ nhậm chức tổng thống Colombia ngày 7/8. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói hỗ trợ nhằm giúp Washington và Bogotá thúc đẩy các mục tiêu chung giữa hai nước.

Lễ nhậm chức của ông de la Espriella có sự tham dự của một phái đoàn Mỹ, trong đó có quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng sự hiện diện của phái đoàn thể hiện cam kết của Washington trong việc thúc đẩy trở lại quan hệ Mỹ - Colombia, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh và kinh tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nhiều lần thể hiện sự ủng hộ đối với ông de la Espriella. Ông Trump gọi nhà lãnh đạo Colombia là một người thông minh, mạnh mẽ và cứng rắn, đồng thời dự đoán ông sẽ đạt được nhiều thành công trên cương vị tổng thống.

Ông Trump cũng từng tuyên bố ông de la Espriella sẽ nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn toàn diện từ Mỹ trong nhiệm kỳ của mình. Tân tổng thống Colombia được xem là một nhân vật quan trọng của phe cánh hữu tại quốc gia Nam Mỹ này.

Cùng ngày, Washington thông báo Colombia đã gia nhập Liên minh Lá chắn châu Mỹ (Shield of the Americas), một liên minh gồm các chính phủ từ Mỹ tới Trung và Nam Mỹ, với mục tiêu phối hợp chống các tổ chức buôn bán ma túy.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Trump hoan nghênh quyết định của Colombia và sẵn sàng hỗ trợ chính quyền ông de la Espriella đối phó với các tổ chức tội phạm và các nhóm mà Washington coi là khủng bố ma túy.

Theo phía Mỹ, những tổ chức này gây ra mối đe dọa đối với an ninh và thịnh vượng kinh tế không chỉ của Mỹ và Colombia mà còn trên phạm vi toàn Tây bán cầu.

Gói hỗ trợ dự kiến trị giá 1 tỷ USD vì vậy được đặt trong bối cảnh Washington muốn tăng cường hợp tác an ninh với chính quyền mới tại Bogotá, đặc biệt trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức.

Động thái này cũng diễn ra khi Mỹ ngày càng gia tăng can dự vào khu vực Mỹ Latinh trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Washington đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy từ khu vực, đồng thời triển khai chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ông Maduro sau đó bị đưa tới New York và hiện bị giam giữ để đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có khủng bố ma túy và buôn bán ma túy. Ông đã không nhận tội đối với các cáo buộc này.

Việc Colombia gia nhập Lá chắn châu Mỹ cùng kế hoạch hỗ trợ an ninh trị giá 1 tỷ USD cho thấy chính quyền ông Trump đang tìm cách củng cố hợp tác với Bogotá dưới thời ông de la Espriella, trong bối cảnh chống buôn bán ma túy và an ninh khu vực trở thành những trọng tâm ngày càng nổi bật trong chính sách của Mỹ tại Mỹ Latinh.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.