Mỹ dự báo dịch COVID-19 có thể đạt đỉnh trong tuần này

Giám đốc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, ông Robert Redfield ngày 12/4 cho biết dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ có thể đạt đến đỉnh điểm trong tuần này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 ra nhà xác dã chiến bên ngoài một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 9/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ, quốc gia đông dân thứ ba thế giới, là nước có nhiều ca nhiễm và ca tử vong vì COVID-19 nhất thế giới. Hiện số ca nhiễm ở Mỹ là 560.912 và số ca tử vong là 22.126. Trong 4 ngày qua, mỗi ngày Mỹ ghi nhận thêm khoảng 2.000 ca tử vong, chủ yếu ở trong và xung quanh thành phố New York.

Trả lời phỏng vấn đài NBC, ông Redfield cho biết: "Chúng ta đang gần đến đỉnh dịch, đó là khi ngày hôm sau có ít ca nhiễm hơn ngày hôm trước".

Theo ông Redfield, việc áp dụng các biện pháp yêu cầu ở nhà, hạn chế ra đường nhằm kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2, mà Mỹ thực thi trong những tuần qua ở nhiều khu vực trên cả nước, đã ảnh hưởng tới nền kinh tế, song giúp kiềm chế tỷ lệ tử vong. Ông Redfield từ chối đưa ra một mốc thời gian cụ thể cho việc nối lại các hoạt động kinh tế và nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Ông nói: "Chắc chắn chúng ta phải nối lại một cách phù hợp. Quá trình này sẽ diễn ra từng bước, tùy vào các dữ liệu". Trước đó, ngày 12/4, một quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết này 1/5 có thể là ngày sẽ nới lỏng các hạn chế, song thận trọng rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu có thể đạt được mục tiêu này hay không.

Trong phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bày tỏ thận trọng khi nói rằng Mỹ vẫn chưa sẵn sàng để kết thúc phong tỏa. Bà thừa nhận rằng "tất cả chúng ta đều muốn chấm dứt các lệnh phong tỏa để người dân Mỹ trở lại làm việc và sống bình thường", tuy nhiên bà nhấn mạnh "vẫn chưa đủ các xét nghiệm để cho phép điều này diễn ra".

Bà Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa phối hợp thông qua một đạo luật mới về dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh tình trạng thiếu ngân quỹ để tiến hành xét nghiệm toàn quốc đang cản trở nỗ lực nối lại các hoạt động kinh tế.

Trong một tuyên bố chung, hai nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ trên nêu rõ: "Nước Mỹ đang đối mặt những vấn đề thực sự, và đã đến lúc đảng Cộng hòa nên phối hợp với chúng tôi để tìm ra một giải pháp".

Tuần này, Quốc hội Mỹ sẽ phối hợp để đưa ra các biện pháp mới nhằm giảm nhẹ tác động của dịch. Phe Dân chủ muốn tăng tiền cho các nỗ lực chống dịch bệnh khác như hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, tài trợ cho việc nhanh chóng xét nghiệm trên toàn quốc và mua các thiết bị bảo hộ y tế cá nhân.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.