Mỹ đồng ý đàm phán hòa bình vài ngày trước khi Triều Tiên thử hạt nhân

Mỹ đã bí mật đồng ý xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm tìm cách chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ vài ngày trước khi Triều Tiên thử hạt nhân thứ 4.

Mỹ đồng ý đàm phán hòa bình vài ngày trước khi Triều Tiên thử hạt nhân ảnh 1

Những mảnh vỡ nghi từ tên lửa phóng vệ tinh của Triều Tiên ngày 7/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ “Nhật báo Phố Wall” (WSJ) số ra ngày 21/2 đưa tin chỉ vài ngày trước khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 hồi tháng trước, Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bí mật đồng ý xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm tìm cách chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Lâu nay, Triều Tiên vẫn đặt điều kiện ký một hiệp ước hòa bình là bước đi đầu tiên để Bình Nhưỡng cắt giảm kho hạt nhân của nước này. Kể từ khi lên cầm quyền vào cuối năm 2011, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đẩy mạnh yêu cầu ký hiệp ước hòa bình kết thúc chiến tranh.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ am hiểu vụ việc cho biết Washington khẳng định giải trừ hạt nhân phải được ưu tiên và là một nội dung của bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào. Và việc Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân mới nhất ngày 6/1 đã chấm dứt mọi nỗ lực ngoại giao. Phái bộ ngoại giao Triều Tiên tại Liên hợp quốc từ chối bình luận về thông tin này.

Về mặt lý thuyết, Triều Tiên vẫn trong trạng thái chiến tranh với Hàn Quốc vì cuộc Chiến tranh Triều Tiên mới chỉ tạm khép lại bằng một thỏa thuận đình chiến hồi năm 1953. Nhiều nhà phân tích cho rằng việc Triều Tiên yêu cầu ký hiệp ước hòa bình là một nỗ lực nhằm buộc Mỹ phải rút hết quân đội khỏi Bán đảo Triều Tiên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.