Mỹ đồng ý bán tiêm kích F-15, F-18 cho Indonesia

Thỏa thuận sơ bộ đã được hai bên thống nhất trong tuần này, tờ Nikkei Asia Review ngày 10/12 đưa tin.
Chú thích ảnh
Tiêm kích F-15 của quân đội Mỹ. Ảnh: AP

Theo giới chức quân sự Indonesia, phía Mỹ đã đồng ý bán máy bay tiêm kích F-15 và F-18 cho Indonesia. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller đã có chuyến thăm Jakarta từ 7-9/10, gặp người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto. Trong tiếp xúc, ông Miller nói rằng Mỹ đồng ý cung cấp cho Indonesia hai mẫu máy bay trên để thay thế số tiêm kích F-16 đã cũ. 

Tại Jakarta, ông Miller cũng có cuộc trao đổi với Tổng tham mưu trưởng Quân đội Indonesia, Tướng Hadi Tjahjanto, thảo luận các kế hoạch tăng cường phối hợp giữa quân đội hai nước trong công tác đào tạo, huấn luyện.

Theo ông Rodon Pedrason, Cục trưởng Cục Chiến lược quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Indonesia, hiện vẫn còn lo ngại về hợp đồng mua bán vũ khí này, do có thể sẽ xuất hiện thay đổi chính sách tại Mỹ sau khi ông Joe Biden lên nắm quyền trong tháng tới. Tuy nhiên, ông Pedrason, ít có khả năng Mỹ rút lại các hợp đồng đã ký kết. 

Indonesia lúc đầu theo đuổi thương vụ mua cả ba mẫu tiêm kích F-15, F-18 và F-35 của Mỹ, nhưng sau chốt lại chỉ còn F-15 và F-18. Bởi nếu muốn sở hữu F-35, Indonesia sẽ phải đợi 10 năm mới nhận được hàng.

Bộ Quốc phòng Indonesia dưới thời ông Subianto có kế hoạch mua sắm 100 máy bay tiêm kích hiện đại. Không nói khi nào hoàn tất kế hoạch này, nhưng ông Pedrason cho biết Indonesia sẽ thu xếp khoản ngân sách 9-11 tỉ USD dùng cho mua vũ khí, trang bị quân sự mới trong 20 năm tới. Ngoài các đối tác Mỹ, Indonesia còn tìm kiếm các hợp đồng mua máy bay tiêm kích của Nga, châu Âu.

Theo ông Pedrason, Indonesia có kế hoạch mua mới máy bay vận tải quân sự Hercules, C130J và C130H do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ) chế tạo. Về huấn luyện, không quân Indonesia có kế hoạch đào tạo 300 phi công chiến đấu và 100 phi công lái máy bay vận tải Hercules trong hai năm tới. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).