Mỹ đóng cửa một số Đại Sứ quán vì vấn đề an ninh

Mỹ sẽ đóng cửa một số Đại Sứ quán Mỹ ngày 4/8 do lo ngại vấn đề an ninh và cho rằng đây là một bước "phòng ngừa", nhưng từ chối đưa ra các mối đe dọa cụ thể hay danh sách các Đại Sứ quán sẽ bị đóng cửa.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf, nước này sẽ đóng cửa một số Đại Sứ quán Mỹ do lo ngại vấn đề an ninh và cho rằng đây là một bước "phòng ngừa", nhưng từ chối đưa ra các mối đe dọa cụ thể hay chi tiết về danh sách các Đại Sứ quán sẽ bị đóng cửa.

Mỹ đóng cửa một số Đại Sứ quán vì vấn đề an ninh ảnh 1

Đại Sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh bom ngày 01/02/2013. Ảnh: Internet

"Bộ Ngoại giao đã chỉ thị cho một vài Đại Sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ ở một vài khu vực phải đóng cửa hoặc tạm thời ngừng hoạt động vào ngày 04/8",  bà Harf nói.

Bà Harf cho biết quyết định này được đưa ra nhằm ngăn ngừa những nguy cơ mất an ninh cũng như quan tâm đến sự an toàn đối với các nhân viên Đại Sứ quán Mỹ. Sau khi có các đáng giá và phân tích, Mỹ sẽ xem xét mở lại các văn phòng này.

Mỹ đã đặc biệt thận trọng về vấn đề an ninh kể từ khi Lãnh sự quán của nước này bị tấn công tại Benghazi, Libya ngày 11/9/2012. Vụ tấn công đã khiến 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có đại sứ Chris Stevens, dẫn đến việc những người chỉ trích trong Quốc hội buộc tội Bộ Ngoại giao không bảo đảm an toàn cần thiết cho nhân viên Mỹ ở nước ngoài.

CT(Theo VOR/AFP)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.