Mỹ đóng cửa các cơ quan chính phủ ở thủ đô Washington để tránh bão

Sáng 8/8 (theo giờ Việt Nam), các cơ quan chính phủ, cùng thư viện, bể bơi và các dịch vụ ở thủ đô Washington (Mỹ) đã phải đóng cửa sớm để đề phòng các nguy cơ nghiêm trọng do bão và lốc xoáy. 
Chú thích ảnh
Một người đạp xe qua một cái cây đổ trong thời tiết mưa bão, ở Washington, D.C, Hoa Kỳ ngày 7/8/2023. Ảnh: Reuters

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết khu vực thủ đô Washington đang trong diện theo dõi lốc xoáy đến 21h tối 7/8 (giờ địa phương). Thông báo của cơ quan trên cảnh báo nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng do gió mạnh cùng nguy cơ mưa đá nghiêm trọng và lốc xoáy, thậm chí là lốc xoáy mạnh. Hiện có tới 10 bang đã ban bố lệnh cảnh báo và theo dõi lốc xoáy, từ Tennessee tới New York. 

Thống kê cho thấy mưa bão lớn ở bờ Đông nước Mỹ đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng nghìn chuyến bay bị hoãn, hủy chuyến. Hơn 1,1 triệu hộ gia đình và công ty rơi vào cảnh mất điện trong ngày 7/8. Cụ thể, theo FlightAware - ứng dụng theo dõi chuyến bay, tính đến đêm 7/8, hơn 2.600 chuyến bay bị hủy và gần 7.900 chuyến bị hoãn.  

Do thời tiết xấu, khiến Nhà Trắng phải đẩy lịch khởi hành chuyến công tác của Tổng thống Joe Biden tới các bang Arizona, New Mexico và Utah sớm hơn 90 phút. Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng hủy một sự kiện về an ninh mạng nhân ngày tựu trường với sự góp mặt của Đệ nhất phu nhân Jill Biden, Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas và các nhà quản lý trường học, nhà giáo dục và nhà cung cấp công nghệ giáo dục trên khắp đất nước.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.