Mỹ dọa xem lại quan hệ với Nga do Snowden

Trong một động thái thể hiện thái độ thất vọng với Nga liên quan đến vụ Edward Snowden, ngày 1/8 Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể xem xét lại lộ trình đối ngoại với Nga.

Trong một bước đi phản ánh rõ thái độ thất vọng với Nga liên quan đến vụ cựu nhân viên Cục tình báo trung ương (CIA) Edward Snowden, ngày 1/8 Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể xem xét lại lộ trình đối ngoại với Nga.

Mỹ dọa xem lại quan hệ với Nga do Snowden ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói rằng Tổng thống Obama đang cân nhắc liệu có tiếp tục kế hoạch tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh, dự kiến diễn ra trong tháng 9 tới, với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không.

Người phát ngôn nói rằng Mỹ "cực kỳ thất vọng" với việc Nga cho phép ông Snowden tạm cư trú một năm, bất chấp việc Mỹ đã nhiều lần yêu cầu bắt giữ và dẫn độ ông này về Mỹ để xét xử về tội ăn cắp tài sản quốc gia và hoạt động gián điệp.

Ngoài cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Obama với Tổng thống Putin bên lề hội nghị 20 nền kinh tế lớn và mới nổi G-20 tại St. Petersburg, một quan chức cao cấp của Nhà Trắng cho biết ngay cả cuộc gặp dự kiến trong tuần tới giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel với hai đồng cấp của Nga cũng có thể được phía Mỹ xem xét lại.

Một số nghị sỹ Quốc hội Mỹ cũng một lần nữa lên tiếng kêu gọi có hành động đáp trả đối với Nga. Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Chuck Schumer  một đồng minh của Tổng thống Obama, hối thúc ông Obama trã đũa bằng việc đề nghị chuyển hội nghị G-20 ra khỏi Nga.

Hai Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain và Lindsey Graham mạnh mẽ chỉ trích quyết định của Nga, cho rằng việc cho phép ông Snowden tạm cư trú một năm là một hành động xúc phạm nước Mỹ. Cộng với thái độ của Nga trong vấn đề Xyri, hai Thượng nghị sỹ này đề nghị đẩy nhanh việc hoàn tất thiết lập các hệ thống phòng thủ chống tên lửa ở châu Âu và mở rộng khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO sát hơn nữa vào biên giới để bao gồm cả Grudia.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.