Mỹ dọa đánh Iran ác liệt hơn Ixraen

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran sẽ gây thiệt hại nặng nề hơn so với cuộc tấn công do lực lượng Ixraen tiến hành.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran sẽ gây thiệt hại nặng nề hơn so với cuộc tấn công do lực lượng Ixraen tiến hành.

Mỹ dọa đánh Iran ác liệt hơn Ixraen ảnh 1

Bộ trưởng quốc Phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh: Internet.

Trong bài trả lời phỏng vấn báo chí ngày 9/3 (giờ VN), ông Panetta cho biết: "Nếu họ (Ixraen) đã quyết định làm như vậy (tấn công Iran), chắc chắn sẽ đem lại những tác động, song tôi cho rằng rõ ràng là nếu Mỹ tấn công, tác động của nó còn lớn hơn nhiều". Được hỏi có phải Lầu Năm Góc đang vạch kế hoạch tấn công bất ngờ không, ông Panetta đáp: "Chắc chắn là có".

Giới phân tích và các cựu sĩ quan quân đội Mỹ cho rằng máy bay của Ixraen có thể phá hủy nghiêm trọng các cơ sở hạt nhân của Iran song sẽ phải đối mặt với thách thức khi đánh vào một cơ sở ngầm gần Qom, trong khi lực lượng không quân hùng mạnh của Mỹ lại vượt xa những khả năng của Ixraen rất nhiều.

Mỹ và Ixraen đang bất đồng về mối đe dọa tiềm tàng từ chương trình hạt nhân của Iran và những bình luận trên của ông Panetta cho thấy quan điểm của chính quyền Mỹ là Ixraen nên kiềm chế bất cứ hành động đơn phương nào. Tổng thống Obama và các quan chức cấp cao hàng đầu của Mỹ nhiều lần cho biết họ sẽ không tiến hành các hành động quân sự trừ khi các biện pháp ngoại giao và trừng phạt kinh tế không còn hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, Iran vẫn khẳng định quyền được phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời bác bỏ những cáo buộc của Mỹ và phương Tây rằng nước này đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.

L.H

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.