Mỹ dọa áp thuế nặng đối với phân bón của Canada, tiếp tục gây sức ép với Mexico

Ngày 8/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng áp thuế mạnh đối với phân bón nhập khẩu từ Canada nếu xét thấy cần thiết.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện diễn ra ở phòng Nội các của Nhà Trắng, ông Trump cảnh báo có thể áp đặt mức thuế nặng đối với phân bón nhập khẩu từ quốc gia láng giềng trên nếu biện pháp này là cần thiết. Theo ông, phần lớn lượng phân bón của Mỹ được nhập từ Canada và Washington sẵn sàng tăng thuế nhằm bảo vệ và hỗ trợ năng lực sản xuất trong nước.

Động thái trên diễn ra 1 ngày sau khi Tổng thống Trump phát tín hiệu có thể nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Canada, vốn bị tạm dừng từ tháng 10 sau tranh cãi liên quan đến một đoạn quảng cáo do tỉnh Ontario tài trợ.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, phát biểu với báo giới bên lề dạ tiệc vinh danh Trung tâm Kennedy 2025, ông Trump bày tỏ rằng quan hệ giữa ông và Thủ tướng Canada Mark Carney vẫn duy trì ở mức tích cực. Tuy nhiên, ông cho rằng Canada đang sản xuất nhiều mặt hàng tương tự Mỹ, đồng thời nhấn mạnh cần xử lý những bất cập trong quan hệ thương mại song phương.

Việc tạm dừng đàm phán trước đó, được Tổng thống Trump đưa ra, sau khi ông phản ứng một quảng cáo do chính quyền tỉnh Ontario tài trợ, trong đó trích lời cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan chỉ trích các biện pháp thuế quan. Ngày 5/12, Tổng thống Trump và Thủ tướng Carney dường như tiếp tục thể hiện thiện chí hợp tác khi cùng tham dự lễ bốc thăm Vòng chung kết World Cup cùng Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, trước khi ba bên bước vào cuộc họp kín. Theo ông Trump, cuộc trao đổi kéo dài khoảng nửa giờ, chủ yếu liên quan đến vấn đề thương mại và diễn ra trong không khí tích cực.

Văn phòng Thủ tướng Canada sau đó thông báo hai bên đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác liên quan đến Thỏa thuận thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Carney và ông Trump kể từ khi Nhà Trắng tạm dừng đàm phán song phương hồi tháng 10.

Cùng ngày, Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép đối với Mexico khi tuyên bố Washington sẽ áp thêm 5% thuế nhập khẩu nếu nước này không cung cấp bổ sung lượng nước để hỗ trợ nông dân Mỹ theo cam kết trong hiệp ước chia sẻ nguồn nước năm 1944.

Cụ thể, hiệp ước năm 1944 quy định cứ mỗi 5 năm, Mexico phải cung cấp cho Mỹ 1,75 triệu mẫu nước, tương đương 2.160 tỷ lít nước từ sông Rio Grande - rất quan trọng cho nông dân và các thành phố ở bang Texas, đặc biệt là khu vực Nam Texas, để tưới tiêu và sử dụng. Theo ông Trump, Mexico hiện “nợ” Mỹ khoảng 800.000 mẫu nước và cần xả 200.000 mẫu nước trước ngày 31/12.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng tình trạng thiếu nước đang gây thiệt hại cho cây trồng và chăn nuôi tại Texas. Ông cho biết đã phê duyệt tài liệu để áp mức thuế 5% nếu lượng nước trên không được cung cấp “ngay lập tức”.

Bộ Kinh tế Mexico chưa đưa ra phản hồi. Phía Mexico trước đó cho biết nước này đang chịu tình trạng hạn hán kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn nước.

Nguyễn Viễn - Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.