Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí tấn công cho Saudi Arabia

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi dẫn các nguồn thạo tin ngày 9/8 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí tấn công của Mỹ cho Saudi Arabia, đảo ngược chính sách vốn tồn tại 3 năm qua nhằm gây sức ép buộc vương quốc này chấm dứt cuộc chiến Yemen.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Saudi Arabia và trang thiết bị quân sự chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin từ Quốc hội Mỹ, chính quyền của Tổng thống Biden trong tuần này đã thông báo với Quốc hội Mỹ về quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí đối với Saudi Arabia. Nguồn tin cho biết thêm việc mua bán có thể được nối lại sớm nhất vào tuần tới. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ tiết lộ: "Saudi Arabia đã hoàn thành phần việc họ trong thỏa thuận và chúng tôi cũng đã chuẩn bị hoàn thành phần của mình".

Theo luật pháp Mỹ, các thỏa thuận vũ khí quốc tế lớn phải được các thành viên quốc hội xem xét trước khi chúng được hoàn tất. Các nhà lập pháp Mỹ đã đặt câu hỏi về việc cung cấp vũ khí tấn công cho Saudi Arabia trong những năm gần đây, viện dẫn nhiều vấn đề bao gồm thương vong của dân thường trong chiến dịch của Saudi Arabia ở Yemen. Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sĩ Mỹ đã dịu hơn, trong bối cảnh Trung Đông rơi vào hỗn loạn sau cuộc tấn công đẫm máu của Phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel hôm 7/10/2023, cũng như những thay đổi trong cách thức tiến hành chiến dịch ở Yemen.

Kể từ tháng 3/2022, thời điểm Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen nhất trí một lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc bảo trợ, Saudi Arabia đã không thực hiện bất kỳ cuộc không kích nào vào Yemen, trong khi Houthi cũng đã ngừng các cuộc tấn công xuyên biên giới bằng hỏa lực vào vương quốc này.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.