Mỹ đình bay toàn bộ đội F-35 để điều tra sự cố động cơ

Quân đội Mỹ đã cho đình bay toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu F-35 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất cho đến khi hoàn tất các cuộc kiểm tra bổ sung về động cơ của loại máy bay này.

Ngày 3/7, quân đội Mỹ cho biết đã cho đình bay toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu F-35 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất cho đến khi hoàn tất các cuộc kiểm tra bổ sung về động cơ của loại máy bay này. Động cơ này do Pratt & Whitney, một chi nhánh thuộc tập đoàn United Technologies, chế tạo.

Mỹ đình bay toàn bộ đội F-35 để điều tra sự cố động cơ ảnh 1

Chiến đấu cơ F-35.

Theo các thông báo của Lầu Năm Góc và Văn phòng chương trình F-35, văn phòng này, Không quân và Hải quân đều ra chỉ thị ngừng toàn bộ các chuyến bay F-35 sau khi xảy ra vụ cháy hôm 23/6 trên một chiếc máy bay F-35A của Không quân tại căn cứ không quân Eglin ở Florida.

Hiện Lầu Năm Góc cho biết các quan chức Mỹ và các quan chức trong ngành vẫn chưa thể đưa ra chính xác nguyên nhân của vụ cháy, xảy ra khi phi công chuẩn bị cất cánh. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho hay công tác chuẩn bị cho F-35 tham gia 2 cuộc triển lãm hàng không của Anh vào cuối tháng này vẫn đang được triển khai nhưng quyết định cuối cùng sẽ được công bố vào đầu tuần tới.

Theo thông báo ngắn của Bộ Quốc phòng Mỹ ra tối 3/7, "các cuộc kiểm tra bổ sung đối với động cơ F-35 đã được quyết định, và việc bay trở lại sẽ được quyết định dựa trên kết quả kiểm tra và phân tích dữ liệu kỹ thuật".

T.N (theo Reuters)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.