Mỹ điều tra về vụ không kích biên giới Pakixtan

Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ chịu trách nhiệm giám sát các lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông và Ápganixtan ngày 29/11 (giờ Việt Nam) đã chỉ định Chuẩn tướng Stephen Clark đứng đầu nhóm điều tra về các vụ không kích của NATO làm 24 binh sĩ Pakixtan thiệt mạng.

Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ chịu trách nhiệm giám sát các lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông và Ápganixtan ngày 29/11 (giờ Việt Nam) đã chỉ định Chuẩn tướng Stephen Clark từ Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt của Không quân Mỹ tại Florida đứng đầu nhóm điều tra về các vụ không kích của NATO làm 24 binh sĩ Pakixtan thiệt mạng.


Mỹ điều tra về vụ không kích biên giới Pakixtan ảnh 1

Người dân Pakixtan biểu tình phản đối vụ không kích của NATO khiến 24 binh sĩ nước này thiệt mạng. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một số quan chức, nhóm điều tra sẽ bao gồm cả một đại diện của NATO. Trong một tuyên bố, Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ nêu rõ, chính phủ Pakixtan và Ápganixtan cũng "sẽ được mời tham gia tiến trình điều tra... để xác định chính xác nhất điều gì đã xảy ra cũng như ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn". Trước đó, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO cầm đầu đã cử một nhóm đánh giá ban đầu tới khu vực biên giới xảy ra vụ việc để xem xét.

Trong một diễn biến khác, tờ "Nhân dân Nhật báo", cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có bài viết lên án Mỹ coi thường luật pháp quốc tế và thổi bùng chủ nghĩa khủng bố sau vụ không kích tại Pakixtan, đồng thời cảnh báo năng lực an ninh của Pakixtan có thể bị suy yếu đi nghiêm trọng. Tờ báo có đoạn: "Trên hết, chúng ta phải thấy rõ rằng Mỹ và NATO đã chà đạp lên luật pháp và quy định quốc tế... Nguy cơ của chiến dịch chống khủng bố kiểu này sẽ chỉ khơi mào cho sự cảm thông và ủng hộ chủ nghĩa khủng bố cũng như gây tổn hại cho nhiều người vô tội và hủy hoại luật pháp quốc tế".

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.