Mỹ điều tra tin JP Morgan 'móc ngoặc' với quan chức Trung Quốc

Chính phủ Mỹ đã mở cuộc điều tra về thông tin ngân hàng JP Morgan tuyển dụng con cái các quan chức cấp cao Trung Quốc để được quyền ký các hợp đồng kinh doanh béo bở tại quốc gia châu Á này.
Tờ "Thời báo New York" ("New York Times") số ra ngày 18/8 đưa tin chính phủ Mỹ đã mở cuộc điều tra về thông tin ngân hàng JP Morgan tuyển dụng con cái các quan chức cấp cao Trung Quốc để được quyền ký các hợp đồng kinh doanh béo bở tại quốc gia châu Á này.

Trong bài báo, nhật báo "Thời báo New York" cho biết đơn vị điều tra chống tham nhũng của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) đã yêu cầu ngân hàng JP Morgan cung cấp các thông tin liên quan đến việc tuyển dụng ở Trung Quốc để tìm hiểu về thông tin tố giác trên.
Mỹ điều tra tin JP Morgan 'móc ngoặc' với quan chức Trung Quốc ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trích dẫn tài liệu mật của chính phủ Mỹ, "New York Times" đơn cử trường hợp JP Morgan tuyển dụng con trai của Đường Song Ninh, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Nhà nước Trung Quốc "China Everbright". Theo đó, sau khi Đường Tiểu Ninh được tuyển dụng, JP Morgan đã giành được một loạt hợp đồng với "China Everbright".

Trường hợp thứ hai là một chi nhánh của JP Morgan ở Hong Kong tuyển dụng con gái của một quan chức cao cấp trong ngành đường sắt Trung Quốc vào thời điểm ngành này đang xem xét chọn lựa JP Morgan làm cố vấn tham gia sàn giao dịch chứng khoán năm 2007. Vụ "lên sàn" này đã giúp mang lại cho ngành đường sắt Trung Quốc ít nhất 5 tỷ USD lợi nhuận.

Tuy nhiên, bài báo không nêu được mối liên hệ trực tiếp giữa hoạt động tuyển dụng của JP Morgan với việc giành được các hợp đồng. Ngoài ra, cũng không có bất kỳ thông tin nghi ngờ nào về trình độ của những nhân viên Trung Quốc được JP Morgan tuyển dụng.

Trong phản ứng mới nhất, người phát ngôn của ngân hàng JP Morgan Myron Marlin khẳng định ngân hàng này sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan điều tra nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.