Mỹ điều tra bán phá giá ống thép nhập khẩu từ châu Á

Bộ Thương mại Mỹ đã phát động một trong những cuộc điều tra thương mại lớn nhất trong nhiều năm qua sau những cáo buộc cho rằng các nhà sản xuất tại một số nước và vùng lãnh thổ ở châu Á đang bán ống thép cho các nhà sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên với giá thành thấp bất thường tại Mỹ.

Ngày 23/7, Bộ Thương mại Mỹ đã phát động một trong những cuộc điều tra thương mại lớn nhất trong nhiều năm qua sau những cáo buộc cho rằng các nhà sản xuất tại một số nước và vùng lãnh thổ ở châu Á đang bán ống thép cho các nhà sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên với giá thành thấp bất thường tại Mỹ.

Mỹ điều tra bán phá giá ống thép nhập khẩu từ châu Á ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo bộ trên, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm ống thép dùng trong ngành dầu khí (OCTG) từ những nước và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ... đã lên tới 1,8 tỷ USD trong năm 2012, gấp đôi con số của năm 2010.

Các nhà sản xuất Mỹ yêu cầu chính phủ áp mức thuế chống bán phá giá đối với ống thép nhập khẩu từ các nước Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan lần lượt là 240%, 158% và 118 % để bù lại cho những thiệt hại mà họ cho là do giá của những mặt hàng này đang bị định giá thấp hơn tại thị trường Mỹ gây ra. Với Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, các nhà sản xuất Mỹ đề nghị áp thuế chống phá giá.

Dự kiến Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra quyết định đầu tiên về các mức thuế bù vào tháng 9 và thuế chống bán phá giá vào tháng 12 tới. Quyết định cuối cùng được công bố trong năm 2014.

Trước đó, năm 2010, Mỹ đã áp các mức thuế cao đối với OCTG nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi kim ngạch nhập khẩu sản phẩm này vào thị trường Mỹ tăng lên tới 2,8 tỷ USD vào năm 2008.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.