Mỹ điều máy bay ném bom tới Thụy Điển tham gia tập trận

Mỹ đã điều các máy bay ném bom tới Thụy Điển để tham gia cuộc tập trận tại quốc gia khách mời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.
Chú thích ảnh
Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ năm 2022, Thụy Điển chính thức xin gia nhập NATO sau 2 thế kỷ duy trì chính sách không liên minh quân sự. Đầu tháng này, Thụy Điển cho biết sẵn sàng tiếp đón quân đội và trang thiết bị quân sự của các nước NATO kể cả trước khi nước này trở thành thành viên chính thức của khối. 

Theo thông báo của quân đội Mỹ, 2 máy bay ném bom B-1B Lancers của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Lulea-Kallax, miền Bắc Thụy Điển, ngày 19/6. Người phát ngôn Lực lượng Không quân Mỹ Louise Levin cho biết quân đội Mỹ đang tham gia cuộc tập trận chung với Biệt đội ném bom. Thông báo của quân đội Mỹ nêu rõ đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, các máy bay ném bom Mỹ đến Thụy Điển.

Thụy Điển trở thành quốc gia khách mời của NATO từ tháng 6/2022 nhưng đơn xin gia nhập của nước này vẫn chưa được tất cả 31 thành viên của khối chấp thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary còn chưa thông qua. Chỉ có các thành viên đầy đủ mới nằm trong phạm vi hiệu lực của Điều khoản 5 về phòng thủ tập thể, theo đó một cuộc tấn công nhằm vào một nước thành viên được coi như nhằm vào tất cả các thành viên còn lại.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.