Mỹ điều máy bay chiến đấu F-35 đến Nhật Bản

Ngày 30/10, 2 máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Mỹ đã đến căn cứ không quân Kadena ở tỉnh Okinawa, Nhật bản.
Mỹ điều máy bay chiến đấu F-35 đến Nhật Bản ảnh 1

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ tại Leeuwarden, Hà Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần đầu tiên loại máy bay chiến đấu tàng hình này được triển khai tới châu Á-Thái Bình Dương, khu vực là địa bàn hoạt động của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM).

2 máy bay trên được cho là nằm trong số 12 máy bay F-35A mà PACOM từng tuyên bố sẽ triển khai luân phiên 6 tháng tới căn cứ Kadena. Hoạt động này được xem như một sự biểu dương lực lượng trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và diễn ra trước thềm chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tháng tới.

Ngày 23/10, Tư lệnh Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Tướng Terrence O’Shaughnessy cho biết các máy bay F-35A sẽ giúp Mỹ và Nhật Bản có khả năng tấn công chính xác nhằm đối phó với những mối đe dọa hiện tại và tương lai. Dự kiến, 300 binh sĩ của Phi đoàn chiến đấu 34 ở bang Utah của Mỹ cũng sẽ đến căn cứ Kadena trong thời gian tới.

Tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang sau khi Bình Nhưỡng hồi tháng trước tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6, có sức công phá lớn nhất từ trước tới nay và liên tục bắn thử các loại tên lửa mới phát triển được cho là có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.