Mỹ điều lực lượng đặc nhiệm tới khu vực Trung Đông

Căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang khi Washington được cho là đã triển khai hàng trăm binh sĩ lực lượng đặc nhiệm tới Trung Đông.
Chú thích ảnh
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia cuộc tập trận chung, tại căn cứ Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu, minh họa: Yonhap/TTXVN

Theo CBS News, các lực lượng được điều động gồm đặc nhiệm SEAL của Hải quân, biệt kích Lục quân, Thủy quân lục chiến và lính dù. Trước đó, The New York Times cho biết số binh sĩ này có thể được sử dụng để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz, kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu của Iran, hoặc ngăn chặn chương trình làm giàu urani của nước này. The Washington Post cũng đưa tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã điều tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli tới khu vực.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết đã gửi thông báo tới FIFA về việc cơ sở hạ tầng thể thao, đặc biệt là các sân bóng, bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công. Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Iran Ahmad Donyamali nhận định đội tuyển quốc gia khó có thể tham dự World Cup 2026 vì tình hình địa chính trị, đồng thời kêu gọi xem xét lại việc tổ chức giải đấu tại Mỹ. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết Iran vẫn có ý định tham gia.

Ở một diễn biến khác, tại Mỹ, trang mạng Axios đưa tin các nghị sĩ Cộng hòa đang cân nhắc cắt giảm chi tiêu y tế liên bang để dành nguồn lực cho chiến dịch quân sự chống Iran, đồng thời hỗ trợ ngân sách cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE). Theo Iran War Cost Tracker, chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ đã vượt 35,7 tỷ USD.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.