Mỹ điều hàng trăm tấn khí tài tới Trung Đông

Trong bài viết đăng tải ngày 23/1, tờ New York Post đưa tin ít nhất 132.000 tấn khí tài của Hải quân Mỹ đang hướng về Trung Đông, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln chạy bằng năng lượng hạt nhân và 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.
Chú thích ảnh
Tàu sân USS Abraham Lincoln của Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln lớp Nimitz mang theo 5 phi đội tiêm kích tấn công, với sức chứa tối đa 90 máy bay. Các máy bay này bao gồm tiêm kích F/A-18 Super Hornet, tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, cùng máy bay vận tải cánh nghiêng Osprey và trực thăng MH-60S Seahawk.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln gồm các tàu khu trục lớp Arleigh Burke là USS Frank E. Petersen, Jr., USS Michael Murphy và USS Spruance làm nhiệm vụ hộ tống. Nhóm tác chiến tàu sân bay cũng có thể bao gồm một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tàng hình, nhưng vị trí của chúng hầu như không bao giờ được công bố công khai.

Theo một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, nhóm tàu trên đang di chuyển theo hướng Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, người này từ chối nêu chi tiết để bảo vệ an ninh tác chiến.

Trong khi đó, USNI News đưa tin các tàu Mỹ đã đi qua eo biển Malacca ở Đông Nam Á hôm 18/1 sau khi rời Bờ Tây.

Bên cạnh đó, tàu USS George H.W. Bush - tàu dẫn đầu một nhóm tàu sân bay tương tự - đang hướng tới châu Âu để tham gia huấn luyện và diễn tập bắn đạn thật sau khi rời căn cứ Hải quân Norfolk ở bang Virginia vào tuần trước.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.