Mỹ điều F-22 Raptor tới châu Âu

Không quân Mỹ thông báo sẽ sớm điều động máy bay chiến đấu hiện đại nhất, F-22 Raptor, tới châu Âu.

Trong một bước đi theo hướng thực thi chủ trương của Lầu Năm Góc gia tăng triển khai vũ khí hạng nặng tại châu Âu, ngày 25/8, không quân Mỹ thông báo sẽ sớm điều động máy bay chiến đấu hiện đại nhất, F-22 Raptor, tới châu Âu.

Mỹ điều F-22 Raptor tới châu Âu ảnh 1

Máy bay F-22 Raptor của Mỹ. Ảnh: Kyodo-TTXVN

Bộ trưởng Không quân Mỹ Debrorah James trong cuộc họp báo cho biết việc triển khai máy bay F-22 lần đầu tiên này tại châu Âu là nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với các đồng minh châu Âu trong bối cảnh “có nhiều lo ngại về các hành động của Nga ở Ukraine”.

Chức năng chủ yếu của việc triển khai máy bay F-22 là để tham gia các hoạt động huấn luyện chung với các đối tác quân sự châu Âu và các đồng minh Tổ chức hiệp ước Đại tây dương (NATO). Tuy nhiên, nữ Bộ trưởng không lực Mỹ không tiết lộ thời gian và địa điểm cụ thể triển khai máy bay F-22 Raptor.

Việc triển khai các máy bay chiến đấu tối tân nhất được loan báo sau khi quân đội Mỹ, cả lục quân và lực lượng thủy quân lục chiến, đều đã thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đưa thêm xe tăng và xe bọc thép cùng các thiết bị chiến tranh hạng nặng khác tới các nước châu Âu.

Với giá 143 triệu USD, F-22 Raptor là máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 sử dụng công nghệ tàng hình hiện đại nhất và được mô tả là “có khả năng tác chiến không đối không hiệu quả nhất”.

Loại máy bay này cũng có thể được trang bị bom để tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu dưới mặt đất, chiến tranh điện tử và trinh sát. F-22 Raptor được đưa vào hoạt động từ năm 2005, nhưng năm ngoái mới thực hiện các cuộc tấn công đầu tiên vào các mục tiêu của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.