Mỹ điều động thêm hàng trăm nhân viên an ninh đến Minnesota

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông báo đang điều động thêm hàng trăm nhân viên đến bang Minnesota trong hai ngày 11 và 12/1. Quyết định này nhằm đối phó với làn sóng phẫn nộ bùng phát sau vụ một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn tử vong một phụ nữ địa phương.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem. Ảnh: AP/TTXVN

Phát biểu trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem xác nhận việc tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo an toàn cho các nhân viên ICE và Tuần tra Biên giới. Trước đó, khoảng 2.000 sĩ quan liên bang đã có mặt tại khu vực Minneapolis-St. Paul. DHS khẳng định đây là chiến dịch huy động lực lượng lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan này.

Lực lượng an ninh được tăng cường ngay khi hơn 1.000 cuộc biểu tình đang được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối chiến dịch trục xuất của chính phủ liên bang và đòi công lý cho nạn nhân.

Vụ việc xảy ra vào ngày 7/1, khiến cô Renee Good (37 tuổi) tử vong. Hiện đang có sự mâu thuẫn lớn giữa lời khai của giới chức liên bang và bằng chứng từ phía địa phương. Bộ trưởng Noem và các quan chức liên bang khẳng định viên sĩ quan nổ súng để tự vệ khi cô Good đã phớt lờ yêu cầu xuống xe và lái xe lao thẳng về phía nhân viên an ninh. Phía DHS còn tiết lộ có bằng chứng cô Good từng tham gia biểu tình chống ICE tại các địa điểm khác vào sáng cùng ngày. Trong khi đó, giới chức bang gọi đây là một vụ nổ súng "vô lý". Họ dẫn chứng video từ người dân cho thấy xe của nạn nhân đang quay đầu bỏ đi, hướng ra xa khỏi viên sĩ quan tại thời điểm súng nổ.

Tình hình tại Minnesota đang trở nên đặc biệt phức tạp khi chính quyền bang đã mở cuộc điều tra hình sự độc lập vào ngày 9/1. Đáng chú ý, một số quan chức thực thi pháp luật của bang cáo buộc FBI từ chối hợp tác với các điều tra viên địa phương trong vụ việc này.

Dưới góc độ từ Nhà Trắng, đặc phái viên phụ trách vấn đề biên giới Tom Homan bày tỏ sự ủng hộ đối với nhân viên công vụ khi cho rằng viên sĩ quan đã hành động trong tình huống cảm thấy tính mạng bị đe dọa, dù vậy ông vẫn nhấn mạnh cần chờ kết quả điều tra cuối cùng.    

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả một cuộc khảo sát do YouGov thực hiện cho thấy đa số người dân Mỹ cho biết họ không tán thành cách ICE thực hiện công việc của mình sau vụ việc nói trên. Theo cuộc khảo sát, được thực hiện đúng vào ngày xảy ra vụ việc trên, 40% số người được hỏi “hoàn toàn không tán thành” và 12% “phần nào không tán thành” cách thức hoạt động của cơ quan này. Cuộc khảo sát lấy ý kiến của 2.686 người trưởng thành tại Mỹ.

Ngọc Quang - Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.