Mỹ điều động 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 đến Romania

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung và Đông Âu, ngày 22/7, Mỹ đã điều động 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 đến căn cứ Không quân Mihail Kogalniceanu của Romania nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với các đồng minh và đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Chú thích ảnh
Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên máy bay ném bom B-52 hạ cánh xuống Romania để hỗ trợ Lực lượng máy bay ném bom của châu Âu, tăng cường sức mạnh cho sườn phía Đông của NATO.

Bộ Quốc phòng Romania nhấn mạnh sự hợp tác và huấn luyện liên tục giữa các nước đồng minh và đối tác nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng và thúc đẩy hòa bình, an ninh ở châu Âu. Các máy bay ném bom B-52 này phối hợp với các đồng minh trong NATO và các đối tác quốc tế khác để nâng cao năng lực và thực hiện các cam kết an ninh trong khu vực. Tướng James Hecker, Chỉ huy Lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và Lực lượng không quân Mỹ ở châu Phi (USAFE-AFAFRICA), cũng nhắc lại cam kết của Washington trong việc hợp tác với các đối tác NATO ở sườn phía Đông. Quan chức này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực và phối hợp để duy trì an toàn, an ninh và ổn định trong khu vực.

Theo không quân Mỹ, mới đây, khi đang bay trong không phận quốc tế và phù hợp với luật pháp quốc tế, máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bị 2 máy bay của Nga chặn trên biển Barents. Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu MiG-29 và MiG-31 của Nga đã ngăn chặn máy bay ném bom B-52 của Mỹ xâm phạm không phận Nga. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố khi các máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, máy bay ném bom Mỹ đã đổi hướng.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.