Mỹ điều Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến thứ hai tới Trung Đông

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các tàu chở Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEU) thứ hai, thường gồm hơn 2.000 lính thủy quân lục chiến, đang hoạt động tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình bài đăng của CENTCOM trên mạng xã hội X.

CENTCOM viết trên mạng xã hội X: "Cụm sẵn sàng đổ bộ Boxer (ARG) cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 đang hoạt động tại Trung Đông theo kế hoạch triển khai đã được lên lịch".

ARG gồm tàu tấn công đổ bộ USS Boxer, tàu vận tải đổ bộ USS Portland, mà CENTCOM cho biết vừa đến khu vực, và tàu đổ bộ USS Comstock, vốn đã hoạt động tại khu vực này từ tháng 5.

Nhóm này gia nhập tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, các tàu hộ tống và lực lượng thủy quân lục chiến đi cùng, vốn đã hiện diện tại khu vực từ cuối tháng 3.

Một MEU gồm bốn thành phần: chỉ huy, tác chiến trên bộ, tác chiến trên không và bảo đảm hậu cần. Các MEU thường được sử dụng cho các nhiệm vụ như sơ tán và các chiến dịch đổ bộ cần di chuyển lực lượng từ tàu vào bờ, như các cuộc đột kích và tấn công. Các đơn vị này cũng có các thành phần tác chiến trên bộ và trên không, đồng thời một số đơn vị được huấn luyện để thực hiện các chiến dịch đặc biệt.

Thông báo của CENTCOM xuất hiện trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về thỏa thuận hòa bình đang tạm dừng trước lễ tang của cố Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei.

Ngày 2/7, giới chức quân sự Iran cảnh báo Mỹ và Israel không tiến hành hành động quân sự nào nhằm vào Iran trong thời gian diễn ra lễ tang cấp nhà nước dành cho Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya Ali Abdollahi tuyên bố Tehran sẽ đáp trả cương quyết và cứng rắn trước mọi hành động đe dọa hoặc tấn công nhằm vào nước này, đồng thời kêu gọi Mỹ và Israel tránh mọi tính toán sai lầm có thể làm gia tăng căng thẳng.

Lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei dự kiến diễn ra từ ngày 4-9/7, bắt đầu tại thủ đô Tehran và kết thúc bằng lễ an táng ở thành phố Mashhad, quê hương của ông. Trong thời gian này, các nghi lễ tưởng niệm cũng sẽ được tổ chức tại thành phố Qom của Iran và một số địa điểm ở Iraq.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố Tehran sẽ phản ứng ngay lập tức và quyết liệt trước bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào người dân hoặc ban lãnh đạo Iran. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - cho rằng Đại giáo chủ đương nhiệm Mojtaba Khamenei là mục tiêu.

Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin nước này đã tăng cường các biện pháp an ninh trong thời gian diễn ra lễ tang. Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran cũng thông báo áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời đối với không phận tại một số thành phố, trong đó có Tehran và Mashhad, nhằm đảm bảo an ninh cho các hoạt động tang lễ.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.