Mỹ đề xuất NATO tham gia huấn luyện binh sĩ Iraq

Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã đề xuất Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên gánh vác một số trách nhiệm huấn luyện binh sĩ Iraq sau khi liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu kết thúc chiến dịch tiêu diệt lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại đây.

Phát biểu với báo giới ngày 17/5 trong chuyến bay từ Bỉ trở về Mỹ, Tướng Dunford cho biết liên minh quân sự 28 thành viên này "có thể sắp xếp để đảm trách nhiệm vụ huấn luyện trong dài hạn" ở Iraq.

Mỹ đề xuất NATO tham gia huấn luyện binh sĩ Iraq ảnh 1

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph F. Dunford tại một sự kiện ở Washington, DC ngày 22/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo quan chức này, NATO có thể cung cấp hỗ trợ huấn luyện trong các lĩnh vực như hậu cần, thiết lập quy trình mua sắm vũ khí, xây dựng năng lực tổ chức, kỹ năng lãnh đạo và lý thuyết học thuật.

Được biết, tăng cường vai trò của NATO trong cuộc chiến chống khủng bố hiện do Mỹ dẫn đầu sẽ là nội dung hàng đầu trong chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới ở Brussels (Bỉ). Nhiều thành viên NATO cho rằng Tổng thống Trump, trong lần đầu tiên tham dự sự kiện này, sẽ công bố kế hoạch để hiện thực hóa chủ trương trên.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời một quan chức giấu tên của NATO cho biết hai nước Pháp và Đức có một số quan ngại đối với việc tăng cường vai trò của NATO trong chiến dịch chống khủng bố.

Một trong số đó là quan ngại NATO sẽ phải tham gia vào các chiến dịch triển khai quân tốn kém, gây ảnh hưởng đến quan hệ với các quốc gia Arab hoặc làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự với Nga ở Syria. Một số nước khác như Hà Lan và Italy cũng tỏ thái độ dè dặt. Các quan chức Pháp và Đức từ chối bình luận về thông tin này.

Trong khi đó, phát biểu với phóng viên sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và lãnh đạo quân sự các nước Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Tướng Petr Pavel cho biết tất cả các thành viên riêng rẽ NATO đều đang tham gia vào liên minh chống IS và đã đến lúc cần cân nhắc NATO cũng tham gia liên minh này.

Hồi tuần trước, trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng để ngỏ khả năng trên, tuy nhiên, cả bà và ông Stoltenberg bác bỏ phương án liên minh này sẽ tham chiến.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.