Mỹ để ngỏ khả năng rút quân sớm khỏi Afghanistan

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết chính quyền ông Obama không loại trừ khả năng rút toàn bộ binh lính ra khỏi Afghanistan sau năm 2014.

Ngày 8/1, ba ngày trước cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết chính quyền ông Obama không loại trừ khả năng rút toàn bộ binh lính ra khỏi Afghanistan sau năm 2014.

Trước đó, ngày 7/1 một số quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama ngả theo hướng có thể chỉ duy trì dưới 10.000 quân tại quốc gia Tây Nam Á này sau năm 2014 thay vì 20.000 quân như kế hoạch ban đầu.

 
Mỹ để ngỏ khả năng rút quân sớm khỏi Afghanistan ảnh 1

Binh sĩ Mỹ đi cùng các lính Afghanistan trong một chiến dịch chung. Nguồn: Internet.

Phát biểu ngày 8/1 của Phó Cố vấn An ninh quốc gia Ben Rhodes cho biết, mặc dù đã có kiến nghị của Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Tướng John Allen về việc duy trì từ 6.000 đến 15.000 quân sau năm 2014, nhưng rất có thể Tổng thống Obama sẽ chọn giải pháp rút toàn bộ như ông đã từng làm với cuộc chiến Iraq năm 2011.

Ông Rhodes cho biết trong vài ba tháng tới chưa thể có một quyết định dứt khoát về quy mô lực lượng Mỹ sẽ ở lại Afghanistan sau năm 2014, đồng thời nhấn mạnh vấn đề này sẽ được quyết định dựa vào 2 yếu tố chính, bao gồm việc ngăn chặn mạng lưới khủng bố Al-Qaeda quay trở lại Afghanistan và khả năng đảm bảo an ninh của các lực lượng sở tại sau khi lực lượng quân đội nước ngoài rút quân.

Trước đó, năm 2011, Tổng thống Obama đã quyết định rút toàn bộ lính Mỹ ra khỏi Iraq sau khi chính phủ nước này không nhất trí với điều khoản miễn trừ cho số binh lính Mỹ sẽ ở lại. Mỹ hiện cũng đang yêu cầu Afghanistan về điều khoản tương tự này dành cho số binh lính Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014.

Theo kế hoạch, ngày 11/1, Tổng thống Obama sẽ hội đàm với người đồng cấp Afghanistan Karzai tại Nhà Trắng nhằm thảo luận về Hiệp định An ninh song phương lâu dài giữa Afghanistan và Mỹ (BSA), trong đó bao gồm cả quy mô hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này sau năm 2014.

Nếu được ký kết, BSA sẽ bảo đảm cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan ít nhất là trong vài năm. Tổng thống Karzai sau đó cũng sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Tướng Martin Dempsey.

Hiện có khoảng 67.000 binh sĩ Mỹ và 37.000 binh sĩ thuộc lực lượng liên quân đang đồn trú tại Afghanistan cùng 337.000 binh sĩ và nhân viên an ninh nước sở tại, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại quốc gia này.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.