Mỹ để ngỏ khả năng rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Mỹ đang đánh giá việc tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đồng thời kêu gọi cải tổ cơ quan này. Đây là thông báo chính thức mà Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 6/6 trong khuôn khổ phiên họp Hội đồng Nhân quyền LHQ, dự kiến kéo dài 3 tuần tại Geneva (Thụy Sĩ).
Mỹ để ngỏ khả năng rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ảnh 1

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thường kỳ lần thứ 35 Hội đồng Nhân quyền LHQ. Ảnh: Hoàng Hoa (P/v TTXVN tại Thụy Sĩ)

Trong lần phát biểu đầu tiên tại diễn đàn trên ở Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố Mỹ đang "xem xét thận trọng" Hội đồng Nhân quyền LHQ cũng như sự tham gia của Washington. Theo bà Haley, Mỹ muốn xóa bỏ điều mà Washington cho là "những thành kiến đối với Israel", một đồng minh chiến lược của Mỹ, tại Hội đồng Nhân quyền LHQ. Bà Haley cũng bày tỏ một số lĩnh vực cần được củng cố đáng kể.

Trước đó, tại phiên khai mạc phiên họp Hội đồng Nhân quyền LHQ cùng ngày, Cao ủy phụ trách vấn đề nhân quyền, ông Zeid Ra'ad al-Hussein kêu gọi Israel chấm dứt chiếm đóng lãnh thổ Palestine, đồng thời cho rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên sau 50 năm thù địch. Ông al-Hussein nhấn mạnh người Palestine đang "hứng chịu nỗi thống khổ trong suốt nửa thế kỷ qua dưới sự chiếm đóng của lực lượng quân sự", song người dân Israel cũng xứng đáng được hưởng cuộc sống không bạo lực, do vậy việc duy trì hoạt động chiếm đóng nói trên sẽ chỉ "kéo dài nỗi đau to lớn" đối với người dân cả hai bên.

Israel chiếm đóng Bờ Tây và Dải Gaza trong cuộc chiến năm 1967, sau đó sáp nhập Đông Jerusalem, một động thái chưa bao giờ được quốc tế công nhận. Hoạt động chiếm đóng vẫn tiếp diễn và theo thỏa thuận tạm thời với Palestine, Israel đang hoàn toàn kiểm soát an ninh cũng như vấn đề dân sự của 60% khu vực Bờ Tây, trong đó có thung lũng Jordan. Các khu vực còn lại nằm dưới quyền tự trị hạn chế của người Palestine.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.