Mỹ để ngỏ khả năng cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine

Các quan chức hàng đầu của Lực lượng Không quân Mỹ bày tỏ mong muốn Ukraine sẽ chuyển sang sử dụng máy bay quân sự do phương Tây sản xuất.
Chú thích ảnh
Chiến đấu cơ Typhoon của Tây Ban Nha. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik, trong Diễn đàn An ninh Aspen tổ chức tại bang Colorado ngày 21/7, hai quan chức quân sự cấp cao của Mỹ thông báo Washington và các đồng minh không ngừng tìm cách tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân Ukraine, bao gồm việc đào tạo phi công trước khả năng cung cấp cho Kiev các máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất.

“Các bạn muốn xây dựng một kế hoạch dài hạn để tăng cường sức mạnh không quân trong tương lai. Có rất nhiều loại máy bay khác nhau có thể gửi tới Ukraine… Không phải máy bay Nga”, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Tướng Charles Brown phát biểu.

Vị tướng này không tiết lộ bất kỳ kế hoạch cụ thể nào liên quan đến việc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine, song ám chỉ tất cả lựa chọn đều được cân nhắc, bao gồm máy bay do Mỹ sản xuất, cũng như máy bay Gripens của Thụy Điển, Typhoons của châu Âu và Rafales của Pháp.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, Tướng Brown cũng đề cập đến một chương trình đào tạo phi công Ukraine và nói rằng việc chuyển đổi từ máy bay thời Xô viết có thể gặp chút khó khăn. Tuy nhiên, nhà chức trách khẳng định đã có những đối tác NATO thành công trong việc chuyển đổi và có thể có những bài học hữu ích cho Ukraine.

Tuyên bố của Tướng Brown được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói hỗ trợ quân sự thứ 5 cho Ukraine trị giá 500 triệu euro.

Trong tháng 5, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ 40 tỷ USD cho Ukraine, trong đó là hơn 20 tỷ USD viện trợ quân sự, gần 9 tỷ USD hỗ trợ kinh tế, hơn 4 tỷ USD viện trợ nhân đạo và 4 USD khác trong tài trợ quân sự nước ngoài thông qua bộ ngoại giao nước này.

Việc chuyển giao máy bay quân sự là một chủ đề tranh luận sôi nổi ở phương Tây trong bối cảnh lo ngại động thái này có thể dẫn đến leo thang thù địch và NATO bị lôi kéo vào một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga.

Lầu Năm Góc thậm chí đã từ chối yêu cầu của đồng minh NATO là Ba Lan về việc Mỹ bật đèn xanh cho chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 từ căn cứ ở Đức cho Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden khẳng định các nước trong khu vực vẫn có quyền cung cấp máy bay quân sự cho Ukraine nếu họ muốn.

Về phần mình, Moskva đã nhiều lần chỉ trích phương Tây về việc giao vũ khí cho Ukraine khi xung đột kéo dài và làm chệch hướng quá trình đàm phán.

Từ cuối tháng 2, Nga đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sau khi cáo buộc quốc gia láng giềng không thực hiện các điều khoản của các thỏa thuận Minsk được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014.

Kể từ đó đến nay, Điện Kremlin luôn yêu cầu Ukraine tuyên bố là một quốc gia trung lập và cam kết không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik/RT)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.