Mỹ đe dọa tăng thuế đối với Hàn Quốc

Ngày 9/2, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã thông báo với ông về việc Mỹ sẽ đưa mức thuế đối ứng trở lại mức trước thỏa thuận là 25% nếu Hàn Quốc không có tiến triển trong việc giải quyết các rào cản phi thuế quan.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Ngoại trưởng Cho, ông Greer khẳng định Mỹ sẽ đưa mức thuế trở lại 25% (từ mức 15% hiện tại) nếu Hàn Quốc tiếp tục chậm trễ. Trước đó, hai bên đã thỏa thuận mức thuế ưu đãi 15% để đổi lấy cam kết đầu tư 350 tỷ USD từ Seoul. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo nâng thuế do dự luật thực hiện thỏa thuận vẫn bị đình trệ tại Quốc hội kể từ cuối tháng 11/2025.

Đại diện Thương mại Mỹ nhắc lại các rào cản phi thuế quan mà Hàn Quốc cần xử lý, bao gồm quy định về dịch vụ nền tảng kỹ thuật số (như Google), các biện pháp kiểm dịch nông sản và yêu cầu chứng nhận đối với ô tô, dược phẩm cùng các lĩnh vực khác. Mỹ lo ngại nỗ lực thắt chặt quy định về dịch vụ số của Hàn Quốc mang tính phân biệt đối xử và yêu cầu nới lỏng các quy định hiện hành.

Ông Greer nhấn mạnh Mỹ không thể dành quá nhiều thời gian cho thị trường Hàn Quốc do phải đàm phán với nhiều quốc gia khác.

Trước những áp lực này, Ngoại trưởng Cho khẳng định Nội các Hàn Quốc đang xem xét vấn đề hết sức nghiêm túc và sẽ sớm triển khai các bước đi quyết liệt. Bên cạnh đó, ông cũng nhận được xác nhận từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về việc một phái đoàn liên ngành của Mỹ sẽ đến Hàn Quốc trong tháng 2/2026 để đàm phán về quyền làm giàu uranium dân dụng và tái chế nhiên liệu hạt nhân cho Seoul.

Vân Anh/TTXVN (Yonhap)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.