Mỹ đẩy mạnh truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp

Cơ quan Di trú và hải quan Mỹ (ICE) ngày 16/2 cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 212 người tại thành phố Los Angeles thuộc bang California, vốn được coi là nơi lưu trú an toàn đối với người nhập cư bất hợp pháp, do vi phạm luật nhập cư liên bang.
Mỹ đẩy mạnh truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp ảnh 1

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donal Trump trong cuộc biểu tình tại New York ngày 11/2/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của ICE nêu rõ 88% số người bị bắt từng bị kết án do phạm tội hình sự. Các vụ bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép kéo dài 5 ngày tại Los Angeles, thành phố đông dân thứ 2 của Mỹ. Chiến dịch nhằm bắt giữ và có thể là trục xuất khỏi Mỹ những đối tượng nhập cư không có giấy tờ tùy thân và có hồ sơ phạm tội.

"Thành phố của những thiên thần" cũng được coi là "thành phố trú ấn" an toàn đối với những người nhập cư trái phép tại Mỹ do lực lượng chức năng không hợp tac với giới chức liên bang trong việc bắt giữ những đối tượng nghi vi phạm luật nhập cư. 


ICE đồng thời gửi thông báo tới 122 doanh nghiệp tại Los Angeles về kế hoạch của cơ quan này kiểm tra việc thuê lao động để xác định liệu các doanh nghiệp có tuân thủ luật nhập cư hay không. Các doanh nghiệp thuê người lao động là người nhập cư bất hợp pháp sẽ đối mặt với các án phạt dân sự và có thể bị truy tố hình sự.

Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đang siết chặt kiểm soát người nhập cư, nghiêm cấm các doanh nghiệp thuê lao động là người nhập cư bất hợp pháp, với mục đích nhằm "bảo vệ việc làm của công dân Mỹ và những người lao động hợp pháp". Năm 2017, các cơ quan chức năng Mỹ đã tiến hành tổng cộng 1.360 vụ khám xét các doanh nghiệp, bắt giữ hơn 300 người. 
Các chủ doanh nghiệp thuê lao động nhập cư bất hợp pháp đã phải bồi thường và nộp phạt lên tới hơn 100 triệu USD. Hồi tháng trước, các quan chức ICE cũng đã tiến hành đợt truy quét ở khoảng 100 cửa hàng tiện ích 7-Eleven trên khắp nước Mỹ để ngăn chặn giới chủ doanh nghiệp thuê người lao động nhập cư trái phép.

California là bang đông dân nhất nước Mỹ và là nơi nương náu của gần 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp, trong đó đa số đến từ Mexico và khu vực Trung Mỹ. Hồi tháng 10/2017, chính quyền bang California đã thông qua đạo luật SB54, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, nhằm bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống tại đây, bao gồm cả các đối tượng phạm tội, trước hàng loạt chính sách cứng rắn của Tổng thống Donald Trump.
 Theo đạo luật này, cảnh sát bang California không được phép tra hỏi người dân về tình trạng nhập cư, cũng như không được phép tham gia các hoạt động cưỡng chế nhập cư do chính phủ và các cơ quan liên bang chỉ đạo.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mô hình AI của Anthropic tự động gửi tin giả án mạng

Mô hình AI của Anthropic tự động gửi tin giả án mạng

Cảnh sát thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ) đã chỉ trích mạnh mẽ công ty công nghệ Anthropic sau khi mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty này tự động tạo và gửi một tin báo giả mạo về một vụ án mạng chưa có lời giải. Sự việc này làm dấy lên lo ngại về những hành động ngoài dự kiến của các tác nhân AI khi có thể tự thực hiện nhiều công việc trên Internet mà không cần con người giám sát trực tiếp.

Mây đen và gió lớn khi bão Isaias đổ bộ vào bờ biển bang Florida, Mỹ năm 2020. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Bão Isaias mạnh lên, đe dọa bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ

Bão Isaias mạnh lên khi tiến về bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ, buộc nhiều khu vực ở Florida sơ tán bắt buộc, trong khi Alabama ban bố tình trạng khẩn cấp. Cơn bão còn khiến hơn một nửa sản lượng dầu khí ngoài khơi khu vực phải ngừng hoạt động.

Tổng thống Iran kêu gọi thúc đẩy ngoại giao thực chất

Tổng thống Iran kêu gọi thúc đẩy ngoại giao thực chất

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 9/10 kêu gọi các nước trong khu vực thúc đẩy ngoại giao thực chất, chuyển từ các cuộc gặp và trao đổi sang những hành động cụ thể nhằm kiểm soát khủng hoảng, ngăn chặn căng thẳng leo thang và tăng cường hợp tác.