Mỹ đấu thầu dự án năng lượng tái tạo lớn nhất

Ngày 23/2, Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc đấu thầu đối với các cơ sở năng lượng gió ở ngoài khơi New York và New Jersey. Đây là cuộc đấu thầu lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực này ở Mỹ. 

Theo Cục Quản lý năng lượng đại dương thuộc Bộ Nội vụ Mỹ, qua 13 vòng đấu thầu, các công ty tham gia đã đưa ra mức giá 817 triệu USD để thuê lại 6 cơ sở năng lượng gió với diện tích gần 500.000 mẫu Anh (hơn 202 ha). Cơ quan trên cho biết có thể kéo dài quá trình đấu thầu đến ngày 25/2 tới. Nếu cả 6 cơ sở năng lượng gió này được phát triển thì công suất có thể đạt được là 7 gigawatt, đủ để cung cấp điện cho khoảng 2 triệu hộ gia đình. 

Hơn 20 công ty đã được phép tham gia cuộc đấu thầu này, trong đó có các công ty năng lượng châu Âu (như Avangrid Renewables, Equinor ASA và EDF Renewables Development), và các tập đoàn Invenergy, Arevia Power của Mỹ.

Theo giới chuyên gia năng lượng Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đặt mục tiêu sản xuất 30 gigawatt điện gió vào năm 2030, nhằm đạt được các mục tiêu về khí hậu. 

Năm 2018, 11 công ty cũng đã tham gia đấu thầu 3 cơ sở năng lượng gió với diện tích 390.000 mẫu Anh gần Massachusetts. Đợt đấu thầu này đã huy động được 405 triệu USD sau 32 vòng.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.