Mỹ đặt mục tiêu giảm mạnh chi phí năng lượng Mặt Trời đến năm 2030

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm vừa công bố mục tiêu cắt giảm 60% chi phí năng lượng Mặt Trời vào năm 2030, đồng thời sẽ chi 128 triệu USD cho việc thúc đẩy phát triển và cắt giảm chi phí triển khai nguồn năng lượng tái tạo này.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện mặt trời ở Punta Gorda, bang Florida, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Bộ Năng lượng Mỹ sẽ tập trung vào các dự án nhiệt điện Mặt Trời (CSP) để cung cấp năng lượng cho các động cơ hoặc tuabin. Một nhà máy CSP thế hệ mới sẽ được Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia xây dựng với mức kinh phí ban đầu dự kiến khoảng 25 triệu USD. Ngoài ra, Bộ Năng lượng Mỹ sẽ đầu tư 40 triệu USD cho 22 dự án nghiên cứu và phát triển perovskites, một loại vật liệu được sử dụng để sản xuất pin Mặt Trời màng mỏng giá rẻ.

Bộ trưởng Granholm nói rõ, tại nhiều khu vực của nước Mỹ, năng lượng Mặt Trời rẻ hơn than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác. Cùng với những đổi mới về công nghệ và cách thức triển khai, Mỹ có thể cắt giảm hơn một nửa chi phí năng lượng Mặt trời trong vòng một thập niên tới và sẽ hòa năng lượng tái tạo giá rẻ này vào mạng lưới điện quốc gia, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và đưa nước Mỹ tiến nhanh hơn tới mục tiêu có 100% điện sạch vào năm 2035 như Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt ra.

Mỹ đang hướng tới mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050. Gần đây, Bộ Năng lượng đã công bố một loạt khoản vay nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo. Theo một báo cáo vừa được Hiệp hội công nghiệp năng lượng Mặt Trời Mỹ (SEIA) và Wood Mackenzie công bố vào giữa tháng này, việc lắp đặt năng lượng Mặt Trời sẽ tăng gấp 4 lần vào cuối thập niên.

Năm ngoái, năng lượng Mặt Trời chiếm tỷ trọng lớn nhất (43%) trong tổng công suất phát điện mới tại Mỹ và có thể sẽ đạt tổng công suất 419 gigawatt vào năm 2030.

Đại Thắng - PV TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.