Mỹ đặt mục tiêu giảm 3.000 tỷ USD thâm hụt ngân sách trong thập kỷ tới

Ngày 8/3, Nhà Trắng thông báo chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chuẩn bị kế hoạch giúp nước này giảm thâm hụt ngân sách gần 3.000 tỷ USD trong 10 năm tới.

Mục tiêu này cao hơn rất nhiều so với mức giảm 2.000 tỷ USD được ông Biden nêu trong Thông điệp liên bang công bố tháng trước.

Chú thích ảnh
Người dân mua hàng tại siêu thị ở Millbrae, California, Mỹ, ngày 13/7/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, kế hoạch ngân sách sẽ được Tổng thống Biden công bố trong ngày 9/3, dựa một phần vào việc tăng các loại thuế đối với các tập đoàn lớn và giàu có. Đây là phần nội dung được cho là sẽ vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ. Đảng Cộng hòa cũng đang chuẩn bị một kế hoạch ngân sách thay thế, tập trung vào các biện pháp cắt giảm chi tiêu thay vì tăng thuế.

Thư ký báo chí Jean-Pierre cho biết kế hoạch của Tổng thống Biden sẽ khiến những tập đoàn lớn trả phần thuế tương xứng với thu nhập và không tăng thuế với những người dân Mỹ có thu nhập dưới 400.000 USD/năm. Bà nêu rõ trong khi đó, kế hoạch của đảng Cộng hòa sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách với những biện pháp hỗ trợ các tập đoàn lớn, giàu có và những nhóm lợi ích đặc biệt. Các quan chức Nhà Trắng đều cảnh báo các kế hoạch thuế khác nhau và những chính sách từng được các nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ sẽ làm tăng nợ ngân sách thêm 3.000 tỷ USD trong 10 năm tới.

Ngoài ra, kế hoạch sắp được Tổng thống Biden công bố sẽ tăng hàng tỷ USD ngân sách liên bang dành cho dịch vụ chăm sóc trẻ em và giáo dục đầu đời, đảm bảo miễn học phí cho tất cả 4 triệu trẻ 4 tuổi trên cả nước tham gia lớp vỡ lòng. Nhà Trắng cho rằng tình trạng thiếu các dịch vụ chăm sóc trẻ với chi phí phù hợp là nguyên nhân chính cản trở phụ nữ Mỹ tham gia lực lượng lao động. Kế hoạch ngân sách cho năm 2024 cũng bao gồm một số nội dung đã sửa đổi các điều khoản từng được đưa vào kế hoạch ngân sách 2023 nhưng bị loại bỏ sau các cuộc đàm phán tại Quốc hội Mỹ. Theo kế hoạch này, chính sách hỗ trợ thuế đối với các giao dịch đồng tiền điện tử sẽ bị xóa bỏ, qua đó giúp bổ sung ngân sách liên bang thêm 24 tỷ USD. 

Giới quan sát cho rằng việc chính quyền soạn thảo kế hoạch ngân sách chú trọng tới các chương trình chăm sóc trẻ em, vốn rất gần gũi với công chúng, là một cách để tăng tín nhiệm cho Tổng thống Biden. Hiện có nhiều đồn đoán rằng ông Biden sẽ công bố quyết định tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 vào mùa Xuân này.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.