Mỹ đặt mua thêm 200 triệu liều vaccine Pfizer đề phòng phải chích mũi thứ 3

Chính quyền Mỹ đã đặt mua bổ sung 200 triệu liều vaccine Pfizer, với thời hạn giao hàng là trong khoảng thời gian từ tháng 910/2021-4/2022.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer/BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái trên cho thấy chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục mở rộng kho dự trữ vaccine trong bối cảnh Nhà Trắng tính đến khả năng tiêm mũi thứ ba tăng cường cho công dân Mỹ cũng như việc tiêm ngừa cho trẻ em trong trường hợp cần thiết.

Hợp đồng mua sắm này độc lập với tuyên bố về thỏa thuận Pfizer sẽ cung ứng 500 triệu liều vaccine cho Mỹ để hỗ trợ các nước nghèo nhất thế giới chống dịch COVID-19 được đưa ra trong tháng trước. Tính đến thời điểm hiện nay, Mỹ đã đặt mua 500 triệu liều vaccine Pfizer từng được chính quyền Trump đàm phán, ký kết hồi tháng 7/2020.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới tại Mỹ tăng 55% trong tuần vừa qua, với đà tăng ghi nhận ở 46 bang. Florida đang nổi lên là tâm dịch ở Mỹ, với trung bình 6.500 ca mắc mới/ngày trong 7 ngày vừa qua.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Axios

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.