Mỹ đặt điều kiện hoà bình cho Gaza, Hamas cảnh báo sát hại con tin

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/3 nhấn mạnh rằng sẽ không thể có con đường hòa bình nào tại Gaza nếu Hamas còn kiểm soát vùng lãnh thổ này.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Trang jns.com dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce khẳng định đề xuất của các quốc gia Arab về việc tái thiết Gaza hậu xung đột là một động thái đáng hoan nghênh, song bà lưu ý rằng kế hoạch này không đáp ứng được các yêu cầu, bản chất và những gì Tổng thống Donald Trump đang yêu cầu.

Trước đó ngày 4/3, các nhà lãnh đạo Arab đã thông qua kế hoạch tái thiết Dải Gaza trị giá 53 tỷ USD trong 5 năm và thành lập một ủy ban để giám sát việc tái thiết cũng như quản lý vùng lãnh thổ Palestine này sau xung đột. 

Bà Bruce nêu rõ Hamas phải giải giáp và ngay lập tức thả tự do cho tất cả các con tin. Quan chức này cũng tái khẳng định lập trường của Ngoại trưởng Marco Rubio rằng chừng nào Hamas còn tồn tại ở Gaza thì sẽ không có con đường hòa bình nào cho vùng lãnh thổ này.

Trong khi đó, phong trào Hamas tuyên bố rằng bất kỳ hành động leo thang quân sự nào của Israel nhằm vào người Palestine đều có thể dẫn đến cái chết của một số con tin. Nhóm này nhấn mạnh rằng các mối đe dọa chiến tranh và phong tỏa của Israel sẽ không giúp đảm bảo việc thả con tin.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 6/3, người phát ngôn của Lữ đoàn Al-Qassam (cánh vũ trang của Hamas), ông Abu Ubaida, khẳng định các tuyên bố của Israel về việc nối lại xung đột hoặc siết chặt phong tỏa Dải Gaza sẽ không giúp giải phóng con tin. Ông tuyên bố Hamas đã chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra. “Những lời đe dọa chiến tranh và phong tỏa của kẻ thù chỉ mang lại sự thất vọng cho chúng và sẽ không dẫn đến việc thả con tin”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Abu Ubaida.

Người phát ngôn này cũng cảnh báo rằng nếu Israel tiếp tục leo thang căng thẳng ở Gaza, điều đó có thể khiến một số con tin thiệt mạng. "Chúng tôi nói với tất cả những ai quan tâm rằng chúng tôi đang giam giữ những con tin còn sống, nhưng bất kỳ hành động leo thang nào của Israel tại Gaza đều có thể dẫn đến cái chết của một số con tin, giống như nhiều trường hợp trước đây", quan chức này cảnh báo.

Trước đó, Hamas cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa người Palestine, coi đây là sự ủng hộ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và siết chặt phong tỏa khu vực này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 5/3, Tổng thống Trump yêu cầu Hamas "phải thả tất cả các con tin ngay bây giờ, bao gồm cả thi thể của những con tin đã chết, nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc".

Những lời đe dọa của ông xuất hiện cùng lúc với tin tức rằng một phái viên của ông Trump đã có các cuộc đàm phán bí mật với Hamas, dường như trái ngược với chính sách kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ là không đàm phán với nhóm bị Washington coi là một tổ chức khủng bố.

Việt Dũng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.