Mỹ đánh mất thị phần thịt bò tại Trung Quốc vào tay Australia

Xuất khẩu thịt bò Mỹ sang Trung Quốc lao dốc, trong khi đó Australia nhanh chóng lấp đầy khoảng trống, thu về hàng trăm triệu USD.
Chú thích ảnh
Thịt bò được bày bán tại một chợ ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Reuters ngày 29/9, Australia đã vượt Mỹ để trở thành nhà cung cấp thịt bò hàng đầu cho thị trường Trung Quốc, sau khi Chính quyền Tổng thống Donald Trump tái áp dụng chính sách đối đầu thương mại với Bắc Kinh. Việc để giấy phép của hàng trăm cơ sở chế biến thịt bò của Mỹ hết hiệu lực từ tháng 3/2025 đã khiến kim ngạch xuất khẩu thịt bò Mỹ sang Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng, trong khi các doanh nghiệp Australia thu về hàng trăm triệu đô la Mỹ.

Xuất khẩu thịt bò Mỹ sang Trung Quốc, từng đạt khoảng 120 triệu USD mỗi tháng, đã sụt giảm mạnh trong thời gian vừa qua. Cụ thể, theo dữ liệu thương mại Trung Quốc, giá trị hàng xuất khẩu từ Mỹ chỉ còn 8,1 triệu USD trong tháng 7 và 9,5 triệu USD trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với mức 118 triệu USD và 125 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Trong cùng giai đoạn, Australia gia tăng đáng kể thị phần. Các nhà xuất khẩu thịt bò của nước này chứng kiến mức tăng kỷ lục, từ trung bình 140 triệu USD mỗi tháng lên tới 221 triệu USD trong tháng 7 và 226 triệu USD trong tháng 8.

Tổng cộng, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8, xuất khẩu thịt bò Mỹ vào thị trường Trung Quốc đã sụt giảm hơn 388 triệu USD so với, trong khi Australia tăng thêm 313 triệu USD so với mức trung bình trong vòng hai năm qua.

Một phần nguyên nhân đến từ việc sản lượng thịt bò Mỹ sụt giảm do hạn hán khiến các doanh nghiệp chăn nuôi phải thu nhỏ đàn gia súc, đẩy giá trong nước lên cao. Tuy nhiên, cạnh tranh thương mại với Trung Quốc là yếu tố trực tiếp khiến Mỹ mất thị phần đột ngột. Trong khi đó, Australia có lợi thế nhờ sản phẩm bò nuôi bằng ngũ cốc tương đương với thịt bò Mỹ, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Trung Quốc.

Brazil, nhà cung cấp thịt bò lớn nhất của Trung Quốc, cũng tăng sản lượng xuất khẩu trong một vài tháng qua, nhưng Australia là bên hưởng lợi nhiều nhất.

Ông Joe Schuele, người đại diện của Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ, cho rằng xung đột thương mại là nguyên nhân cốt lõi, đồng thời nhận định vấn đề thịt bò hiện nay gắn liền với các căng thẳng khác trong quan hệ Mỹ - Trung. Theo ông, nếu hai bên đạt được tiến triển, ngành thịt bò Mỹ sẽ có cơ hội khôi phục xuất khẩu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Mỹ khó có thể giành lại thị phần trong thời gian ngắn ngay cả khi quan hệ thương mại được cải thiện, do giá thịt bò trong nước tăng cao và năng lực sản xuất hạn chế. Trong khi đó, Australia đang xuất khẩu kỷ lục không chỉ sang Trung Quốc mà còn vào cả thị trường Mỹ nhờ giá cạnh tranh.

Trong khi đó, Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, bao gồm thịt bò, với khả năng dẫn đến các biện pháp hạn chế thương mại nhằm giải quyết tình trạng dư cung trong nước. Cuộc điều tra dự kiến kéo dài đến ngày 26/11.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/10 thông báo đã cập nhật cảnh báo du lịch đối với các quốc gia Trung Đông – bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Iraq, Liban và Israel.

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.