Mỹ đánh giá về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Phản ứng trước việc Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn ra biển Hoàng Hải ngày 9/3, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ cho rằng động thái này không tiềm ẩn mối nguy ngay lập tức đối với nước này và các nước đồng minh.
Chú thích ảnh
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/2/2023 xác nhận nước này đã tiến hành phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo trong những ngày qua, trong đó có vụ phóng thành công tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-2 và tên lửa liên lục địa (ICBM) Hwasongpho-15. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Bộ trên cho biết Mỹ hoàn toàn nhận thức về lần phóng tên lửa này của Triều Tiên và đang tiến hành tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác. Tuy Mỹ nhận định sự kiện này không gây đe dọa ngay lập tức đối với nước này hay đối với các đồng minh, song nhấn mạnh "tác động gây bất ổn" của cá chương trình thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. 

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup đã đến thăm một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Tàu ngầm, Hải quân Hàn Quốc và chỉ thị các binh sĩ tại đây duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu “toàn diện”. 

Chuyến thăm của Bộ trưởng Lee Jong-sup tới Bộ Tư lệnh Tàu ngầm tại thành phố Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang, cách Seoul 398 km về phía Đông Nam diễn ra trong bối cảnh có nhiều quan ngại về khả năng Triều Tiên có động thái đáp trả do Seoul và Washington tiến hành tập trận chung.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.