Mỹ: Đảng Dân chủ thúc đẩy dự luật ủng hộ thủ đô Washington trở thành bang

Dự luật đưa Đặc khu Columbia trở thành bang thứ 51 của nước Mỹ đang nhận được sự ủng hộ từ những thành viên hàng đầu của đảng Dân chủ tại Thượng viện.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một diễn biến đáng chú ý, Thượng nghị sĩ Dân chủ bang New Hampshire Jeanne Shaheen đã ký với tư cách là nhà đồng tài trợ thứ 45 của dự luật này. Động thái trên là một sự thúc đẩy so với thời điểm đảng Dân chủ giới thiệu lại dự luật vào đầu năm nay với 38 nhà đồng tài trợ, lập kỷ lục vào thời điểm đó về sự ủng hộ nhiều nhất mà dự luật đã nhận được tại Thượng viện. 

Thượng nghị sĩ bang Delaware Tom Carper, người đứng đầu nhóm nghị sĩ Dân chủ đưa dự luật trên ra Thượng viện, đã đánh giá cao sự tham gia của bà Shaheen, cho rằng dự luật có thể sẽ được trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden để phê chuẩn trong thời gian tới. Dự luật trao cơ chế bang đối với thủ đô Washington D.C đã được Hạ viện Mỹ thông qua hồi tháng trước và đã nhận được nhiều sự ủng hộ hơn ở Thượng viện kể từ khi được giới thiệu lại. Ngoài bà Shaheen, các nghị sĩ của đảng Dân chủ như Maggie Hassan (bang New Hampshire), Ben Ray Lujan (New Mexico), Raphael Warnock (Georgia)...cũng đã ký ủng hộ. 

Tuy nhiên, dự luật trên đang phải đối mặt với nhiều thử thách trước khi được thông qua tại Thượng viện, bất chấp sự kiểm soát của đảng Dân chủ hiện nay. Để thông qua dự luật này, đảng Dân chủ sẽ cần sự ủng hộ từ tất cả 50 thành viên của đảng này và 10 thành viên của đảng Cộng hòa. Dự luật hiện không có bất kỳ nhà đồng tài trợ nào là thành viên của đảng Cộng hòa cũng như chưa giành được sự ủng hộ thống nhất của tất cả các thành viên đảng Dân chủ. Các thượng nghị sĩ của đảng này như Kyrsten Sinema (bang Arizona), Mark Kelly (Arizona), Joe Manchin (West Virginia) và Thượng nghị sĩ độc lập bang Maine Angus King đã không ký dự luật trên với tư cách là nhà đồng tài trợ dự luật.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.