Mỹ đang đàm phán với các doanh nghiệp muốn mua lại TikTok

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước cho biết nước này đang đàm phán với bốn nhóm quan tâm đến việc mua lại TikTok, trong bối cảnh tương lai của ứng dụng thuộc sở hữu Trung Quốc vẫn còn nhiều bất ổn tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Biểu tượng TikTok trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo luật mới của Mỹ, TikTok buộc phải tách khỏi công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc hoặc sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ. Khi được hỏi liệu sắp có thỏa thuận nào về TikTok hay không, ông Trump trả lời: “Có thể”. Ông nói: “Chúng tôi đang làm việc với bốn nhóm khác nhau. Rất nhiều người muốn có TikTok, và quyết định thuộc về tôi”. Tuy nhiên, ông không tiết lộ danh tính của các nhóm này.

Luật cấm TikTok có hiệu lực từ ngày 19/1, với lý do lo ngại có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ. TikTok từng tạm thời ngừng hoạt động tại Mỹ và bị gỡ khỏi các kho ứng dụng khi thời hạn thực thi luật đến gần, khiến hàng triệu người dùng thất vọng. Tuy nhiên, sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Trump đã đình chỉ việc thực thi lệnh cấm trong hai tháng rưỡi nhằm tìm kiếm giải pháp với Bắc Kinh. Đến tháng 2/2025, TikTok đã khôi phục dịch vụ tại Mỹ và quay trở lại kho ứng dụng của Apple và Google.

Trong số các bên quan tâm đến việc mua lại TikTok, có một sáng kiến mang tên “The People’s Bid for TikTok” do tỷ phú Frank McCourt khởi xướng thông qua dự án Project Liberty. Ngoài ra, Microsoft, Oracle và một nhóm do ngôi sao mạng xã hội MrBeast (tên thật Jimmy Donaldson) dẫn đầu cũng đang tham gia đàm phán.

Hiện tại, TikTok dường như không quá mặn mà với việc bán lại ứng dụng.

Minh Trang/TTXVN (The Guardian)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.