Mỹ đăng cai tổ chức đối thoại 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn

Ngày 28/5, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Thứ trưởng Ngoại giao nước này Kurt Campbell cùng Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Okano Masataka và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong Kyun sẽ tham dự cuộc đối thoại 3 bên tại Little Washington, bang Virginia của Mỹ, vào ngày 31/5 tới.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của bộ cho biết, cuộc đối thoại này là kết quả quan trọng đạt được từ Hội nghị thượng đỉnh 3 bên tại Trại David lịch sử hồi tháng 8/2023. Sự kiện này sẽ tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác 3 bên trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, kết nối, thịnh vượng, an ninh và kiên cường. 

Đối thoại lần này sẽ tập trung vào việc sử dụng năng lực chung của 3 nước để tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế, các công nghệ quan trọng và mới nổi, an ninh hàng hải, cũng như một loạt thách thức khu vực và toàn cầu.

Ngoài ra, Thứ trưởng Kurt Campbell cũng sẽ có các cuộc gặp song phương riêng rẽ với những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngày 30/5, ông Campbell và Thứ trưởng Okano sẽ dự khai mạc Đối thoại phát triển và ngoại giao chiến lược Mỹ - Nhật Bản, cùng với Phó Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) Isobel Coleman. Ngày 31/5, ông Campbell sẽ gặp Thứ trưởng Kim Hong Kyun để thảo luận về vai trò quan trọng của liên minh Mỹ - Hàn trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.