Mỹ dàn tên lửa ở Romania, Nga điều máy bay ném bom chiến lược Tu-22 tới Crimea

Nga đã triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-22 và hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander tại Crimea nhằm đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Romania.
Chú thích ảnh
Một chiếc Tu-22MZ (bên phải) bay cùng máy bay ném bom chiến lược Tu-160 trong một lễ diễu binh Ngày Chiến thắng ở Moskva. Ảnh: Sputnik 

Đài RT (Nga) dẫn lời ông Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga cho rằng việc Mỹ lắp đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa MK-41 tại Romania đã trở thành một "thách thức nghiêm trọng" với Nga. 

Tuy nhiên, hiện tại Nga đã có biện pháp đáp trả tương xứng, sau khi "Bộ Quốc phòng Nga ra quyết định triển khai phi đội máy bay ném bom tầm xa có thể mang theo tên lửa Tu-22M3 tới căn cứ không quân ở thị trấn Gvardeysk thuộc Crimea", ông Bondarev cho biết.

Trước đó, các hệ thống tên lửa hiện đại của Nga gồm S-300 và S-400, Buk-M2, Pantsir-S1, cùng hai biến thể của tên lửa Iskander có thể mang đầu đạn hạt nhân cũng đã được đặt tại bán đảo Crimea.

Các máy bay Tu-22M3 ở Crimea đang được hiện đại hoá và tái trang bị các loại vũ khí mới trong vòng vài năm tới, cho phép chúng có thể "tấn công bất cứ nơi nào tại châu Âu, bất cứ loại tên lửa phòng không hay cơ sở phòng không nào của đối phương", ông Bondarev khẳng định.

Chú thích ảnh
Máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3. Ảnh: Sputnik

Tuyên bố trên của Thượng nghị sĩ Nga, từng là Tư lệnh Không quân Nga trong thời kỳ 2012-2015, được đưa ra đúng ngày người dân Crimea kỷ niệm 5 năm bán đảo này sáp nhập trở lại Nga.

Năm 2016, Mỹ đã triển khai các thành tố của hệ thống chống tên lửa tại Romania và bắt đầu xây dựng một cơ sở khác tại Ba Lan cùng năm đó. Washington tuyên bố các hệ thống này là cần thiết để đối phó với tên lửa đạn đạo do Iran và Triều Tiên phát triển, nhưng Moskva bác bỏ điều này và tuyên bố đây là những bước đi đe doạ nghiêm trọng đến an ninh quốc gia Nga.

Xem máy bay Tu-22M3 hoạt động tại Syria:

Moskva khẳng định các hệ thống phóng MK-41 tại Romania có thể được sử dụng để phóng tên lửa hành trình Tomahawk, loại tên lửa bị cấm theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đã ký giữa hai quốc gia. 

Hồi tháng 2 năm nay, Mỹ thông báo đơn phương rút khỏi INF với lý do Nga vi phạm Hiệp ước này, đáp lại Nga cũng thông báo dừng thực thi Hiệp ước song phương được hai nước ký từ năm 1987.

Tupolev Tu-22M (được NATO gọi là "Backfire") là dòng máy bay ném bom tấn công trên biển, siêu thanh, cánh cụp cánh xoè tầm xa được phát triển từ thời Liên Xô. Tổng cộng 497 chiếc đã được chế tạo. Khoảng 100 chiếc máy bay loại này vẫn đang phục vụ trong Không quân Nga.

Tu-22 là loại máy bay rất bền bỉ, có độ bền cao. Tính đến tháng 1/2019, trong số 497 chiếc Tu-22M được chế tạo, chỉ có 7 chiếc bị mất do tai nạn, tỷ lệ tai nạn chỉ là 1,4%, so với tỉ lệ 12,6% với máy bay B-52 của Mỹ.

Gần đây nhất, tháng 1 năm nay, một chiếc Tupolev Tu-22M3 của Nga đã rơi ở vùng Tây Bắc nước này khi cố gắng hạ cánh trong trời bão tuyết. Hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, hai người khác bị thương và chiếc Tupolev Tu-22M3 bị phá hủy sau tai nạn. 

Thu Hằng

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.