Mỹ 'dằn mặt' doanh nghiệp và ngân hàng EU muốn tiếp tục làm ăn với Iran

Ngày 15/11, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Iran, ông Brian Hook, cảnh báo các doanh nghiệp và ngân hàng châu Âu rằng việc tham gia vào một sáng kiến đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo vệ các hoạt động giao thương với Iran sẽ không thể tránh được ảnh hưởng từ những biện pháp trừng phạt của Mỹ vừa tái áp đặt.
Chú thích ảnh
Đại diện đặc biệt của Mỹ về Iran, ông Brian Hook. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn giới báo chí qua điện thoại, ông Brian Hook cho rằng không có gì ngạc nhiên khi các nỗ lực của EU nhằm tạo ra Cơ chế mục đích đặc biệt (Special Purpose Vehicle - SPV) để "né" các lệnh trừng phạt của Washington đang gặp khó khăn.

Ông Brian Hook nhấn mạnh bất kỳ công ty lớn nào của châu Âu sẽ luôn lựa chọn thị trường Mỹ hơn là thị trường Iran. Quan chức này chỉ trích các nỗ lực của EU nhằm "qua mặt" các lệnh trừng phạt của Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng hành động này của EU đang "gửi đi những thông điệp sai lệch vào thời điểm không phù hợp".

Hôm 8/11, Bộ trưởng Kinh tế và tài chính Pháp Bruno Le Maire tuyên bố EU đang thành lập cơ chế SPV để thực hiện các giao dịch với Iran trong bối cảnh Mỹ tái khởi động các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước CH Hồi giáo này. Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường "chủ quyền kinh tế" của EU, với tham vọng làm cho đồng euro có sức cạnh tranh như đồng USD.

Từ ngày 5/11, Mỹ đã khôi phục hoàn toàn lệnh cấm vận đối với Iran, bao gồm các biện pháp cản trở ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia này. Với lệnh trừng phạt mới, chắc chắn ngành năng lượng và ngân hàng của Iran sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng, dù Iran tạm thời vẫn được xuất khẩu dầu cho một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Italy, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau tuyên bố của Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và tái khởi động các lệnh trừng phạt vào tháng 5 vừa qua, EU đã nỗ lực xây dựng cơ chế đặc biệt cho phép tiếp tục các giao dịch với Iran.

Minh Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.