Mỹ: Đặc phái viên khí hậu John Kerry thông báo kế hoạch rời nhiệm sở

Ngày 13/1, văn phòng của Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry thông báo chính trị gia kỳ cựu của Mỹ sẽ rời chính quyền vào cuối mùa Đông này và có kế hoạch hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của ông Kerry cho biết cựu Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã thông báo thông tin trên cho các nhân viên trước đó cùng ngày sau khi trao đổi với Tổng thống Biden hồi đầu tuần.

Ông Kerry, 80 tuổi, đã đảm nhận cương vị Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry từ năm 2021. Khi còn giữ chức vụ ngoại trưởng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, ông được coi là nhân tố trung gian đàm phán quan trọng giúp các bên đạt được Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, cũng như thỏa thuận lịch sử về chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) ở Dubai tháng 12 vừa qua. 

Truyền thông địa phương dẫn nguồn thạo tin cho hay ông Kerry có dự định tham gia hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Theo đó, ông Kerry sẽ quảng bá nỗ lực của Tổng thống Biden trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. 

Ông Kerry là một trong những quan chức cấp cao đầu tiên được Tổng thống Biden bổ nhiệm sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ông đã được bổ nhiệm làm đặc phái viên về biến đổi khí hậu mà không cần phải có sự xác nhận của Thượng viện Mỹ.

Ông Kerry cũng có một ghế trong Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan này có một quan chức chuyên trách về vấn đề khí hậu.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.