Mỹ đã lo liệu về mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên

Ngày 9/9, Lầu Năm Góc đã liên tục tái khẳng định rằng Mỹ và các đồng minh trong khu vực đều được bảo vệ chắc chắn trước mọi mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng vừa thực hiện vụ thử hạt nhân mới.
 Mỹ đã lo liệu về mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu trong cuộc họp báo tại Arlington, Virginia ngày 29/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis nhấn mạnh: "Đây là một mối đe dọa thực sự và chúng tôi luôn đảm bảo rằng mình đang đi trước một bước. Chúng tôi tin lời của họ (Triều Tiên) và đã xây dựng một cơ chế phòng thủ trong đó giả định rằng Triều Tiên thực sự có khả năng, tuy nhiên, chúng tôi chưa từng thấy nó hoạt động". Mỹ sở hữu một loạt công nghệ phòng thủ tên lửa, bao gồm Hệ thống tác chiến Aegis, tên lửa Patriot và nhiều loại rađa phức tạp.Cùng ngày, Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc gây áp lực đòi Triều Tiên phi hạt nhân hóa, sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 5 và cũng là vụ thử lớn nhất của nước này cho tới nay. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định "đây là trách nhiệm của phía Trung Quốc".
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.