Mỹ đã cảnh báo Nga âm mưu của các nhóm khủng bố nhằm vào Moskva

Đầu tháng 3 giới chức Mỹ đã cảnh báo Nga về một âm mưu của các nhóm khủng bố ở Moskva, có thể nhằm vào các buổi hoà nhạc.
Chú thích ảnh
Vệ binh Quốc gia Nga canh gác bên ngoài hiện trường vụ khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall, ở phía tây thủ đô Moskva ngày 22/3/2023. Ảnh: Insider 

Tối 22/3 (theo giờ Moskva), những kẻ tấn công mặc đồ ngụy trang đã xả súng vào đám đông tham gia sự kiện của ban nhạc Picnic ở tổ hợp thương mại và biểu diễn Crocus City Hall tại Krasnogorsk, thành phố thuộc Vùng Moskva, tiếp giáp phía tây thủ đô Nga.

Nhân chứng tại hiện trường nói rằng các tay súng mang súng trường AK bước vào sảnh chính, bắn những người đang tập trung ở cửa khán phòng. Nhóm vũ trang sau đó tiến vào khán phòng, tiếp tục nổ súng vào khán giả ở khoảng cách gần, ném bom xăng, gây cháy một phần tòa nhà. Bọn chúng nhanh chóng rời khỏi nhà hát, bỏ trốn trên ôtô màu trắng.

Ủy ban điều tra Nga cho biết ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố trên.

Theo tờ Insider, đầu tháng 3 này, Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đã đưa ra cảnh báo an ninh về một cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng nhằm vào thủ đô của Nga, đồng thời kêu gọi công dân Mỹ tại đây tránh đám đông, theo dõi truyền thông địa phương để biết thông tin cập nhật và chú ý đến môi trường xung quanh.

Cảnh báo an ninh hôm 7/3 nêu rõ: “Đại sứ quán đang theo dõi các báo cáo rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moskva, bao gồm cả các buổi hòa nhạc và công dân Mỹ nên được khuyến cáo tránh các cuộc tụ tập lớn trong 48 giờ tới”.

Ngoài ra, chính trong ngày 22/3, trước vụ khủng bố, Đại sứ quán Mỹ cũng đưa ra một cảnh báo khác nói rằng họ "đã biết" về vụ tấn công và kêu gọi người Mỹ tránh xa khu vực này.

Chú thích ảnh
Toà nhà nơi xảy ra vụ xả súng cũng bị nhóm khủng bố phóng hoả. Ảnh: TASS

Ngay sau vụ tấn công ngày 22/3, một nhánh của khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận thực hiện vụ việc đãm máu này, theo một bài đăng trên Telegram từ một hãng thông tấn liên kết với nhóm khủng bố. Các quan chức Mỹ sau đó xác nhận rằng một nhánh của IS, là Nhà nước Hồi giáo-Khorasan, hay ISIS-K, chịu trách nhiệm và đã lên kế hoạch tấn công.

Nhóm này được biết là hoạt động ở Afghanistan, Pakistan và Iran và bị nghi ngờ hoạt động ở Nga – theo hai quan chức Mỹ nói với tờ The Washington Post.

Một quan chức Nhà Trắng đã chia sẻ thêm thông tin vào tối 22/3, trong một tuyên bố được nhiều cơ quan báo chí đăng tải. Ông Adrienne Watson, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, cho biết: “Đầu tháng này, chính phủ Mỹ đã có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch ở Moskva – có khả năng nhắm vào các cuộc tụ họp lớn, bao gồm cả các buổi hòa nhạc – khiến Bộ Ngoại giao phải đưa ra khuyến cáo công khai cho người Mỹ ở Nga”.

"Chính phủ Mỹ cũng chia sẻ thông tin này với chính quyền Nga theo chính sách 'nghĩa vụ cảnh báo' lâu nay của mình", ông Watson nói, đề cập đến chính sách của Mỹ trong cộng đồng tình báo là thông báo cho các nạn nhân tiềm năng, bất kể họ có phải là công dân Mỹ hay không, về những mối đe dọa sắp xảy ra.

Theo các quan chức chống khủng bố của Mỹ, sau một thời gian tương đối yên tĩnh, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tìm cách tăng cường các cuộc tấn công ra những khu vực không phải "bản địa" của chúng. Hầu hết những âm mưu đó ở châu Âu đều bị ngăn chặn, khiến người ta đánh giá rằng năng lực của nhóm này đã bị suy giảm.

Cuộc tấn công vào thứ Sáu ở Moskva, giống như cuộc tấn công vào tháng 1 ở Iran mà nhóm này đã nhận trách nhiệm, có thể thúc đẩy việc đánh giá lại khả năng tấn công bên ngoài lãnh thổ quê hương của họ.

Ngoài cảnh báo công khai vào ngày 7/3 về một cuộc tấn công có thể xảy ra, các quan chức Mỹ cho biết họ đã trao đổi riêng với các quan chức Nga về thông tin tình báo chỉ ra một cuộc tấn công sắp xảy ra. Không rõ Mỹ đã cung cấp cho các quan chức Nga bao nhiêu thông tin ngoài những gì có trong cảnh báo công khai.

Về phần mình, ngày 23/3, Cơ quan báo chí của Tổng thống Nga cho biết, người đứng đầu Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB), Bộ Nội vụ, Ủy ban Điều tra và Lực lượng Vệ binh Nga đã báo cáo Tổng thống Vladimir Putin về tiến độ điều tra vụ tấn công khủng bố xảy ra tại ngoại ô Moskva.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng Nga, tại hiện trường, các nhân viên của Ủy ban Điều tra Nga đang phối hợp với Bộ Nội vụ và FSB tiếp tục quá trình điều tra. Ủy ban điều tra Liên bang Nga tiến hành kiểm tra vũ khí và đạn dược thu được tại hiện trường, bao gồm cả việc xét nghiệm di truyền, đầu đạn và dấu vân tay.

Thu Hằng (Insider, TASS)

Dành cho bạn

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ đáp trả hành động gây hấn của quân đội Mỹ bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ do Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

IRGC phát cảnh báo mới với Mỹ về kịch bản đưa quân trên bộ vào Iran

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ và tàu chiến Mỹ nếu Washington mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran, trong bối cảnh Mỹ đang điều thêm tàu sân bay, lực lượng đổ bộ và hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc đã khuyến nghị các phương tiện sử dụng năng lượng mới chỉ sạc đến 80% nhằm giảm thời gian chiếm dụng trụ sạc, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả phục vụ. Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, nhiều trạm dịch vụ trên các tuyến đường cao tốc ở Trung Quốc có nhu cầu sạc đặc biệt cao. Một số trạm đã xuất hiện tình trạng xếp hàng dài, ùn tắc, có trường hợp phải chờ tới 5 giờ đồng hồ.