Mỹ củng cố quan hệ với các đồng minh châu Âu

Ngày 13/11, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã tới Brussels, Bỉ và có các cuộc tiếp xúc với giới chức lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chuyến công du lần này của Ngoại trưởng Mỹ được đánh giá là nỗ lực của Washington nhằm củng cố quan hệ với các đồng minh quan trọng trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden kết thúc.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Blinken cho biết hai bên đã thảo luận về các biện pháp hỗ trợ Ukraine cũng như vấn đề củng bố nền tảng công nghiệp quốc phòng của NATO.

Ông Blinken nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine nhằm giúp nước này duy trì khả năng ứng phó hiệu quả trong năm tới hoặc thậm chí giúp Kiev có lợi thế nhất định trên bàn đàm phán với Nga. Theo đó, giới chức Mỹ đang nỗ lực hết sức nhằm chuyển toàn bộ các khoản viện trợ đã được Quốc hội Mỹ thông qua cho Ukraine trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden kết thúc.

Cùng ngày, ông Blinken cũng đã có có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha để thảo luận về tình hình chiến sự hiện nay. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã có cuộc gặp với Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Joseph Borrell và Ngoại trưởng Anh David Lammy để thảo luận về những vấn đề song phương và quốc tế quan trọng.

Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.