Mỹ cung cấp mìn sát thương cho Ukraine

Ngày 19/11, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cho phép cung cấp mìn sát thương cho Ukraine.

Theo quan chức trên, Tổng thống Biden đã cho phép sử dụng mìn chống sát thương ở Ukraine. Phía Ukraine cam kết không sử dụng mìn sát thương ở các khu vực có dân thường sinh sống.

Trước đó, báo The Washington Post đưa tin Tổng thống Biden đã cho phép chuyển giao mìn sát thương cho Ukraine, đảo ngược chính sách trước đó của chính quyền ông là cấm chuyển giao và sử dụng mìn sát thương của Mỹ bên ngoài Bán đảo Triều Tiên.

Liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, cùng ngày 19/11, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Matus Sutaj Estok cảnh báo “sẽ rất nguy hiểm” nếu các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bị lôi kéo vào cuộc xung đột.

Theo ông Esktok, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã đề cập đến khả năng chấm dứt xung đột bằng biện pháp ngoại giao, nhưng phương Tây đã phản ứng bằng cách cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do các nước này cung cấp và điều này có thể là trở ngại cho các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Estok cảnh báo, nếu một tên lửa của NATO bắn trúng một thành phố của Nga, Moskva sẽ đáp trả mạnh mẽ và Ukraine sẽ là nước đầu tiên gánh chịu hậu quả.

Trước đó, ngày 17/11, truyền thông phương Tây đồng loạt đưa tin Tổng thống Biden đã “bật đèn xanh” cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Washington cung cấp để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Quyết định này, nếu được chính quyền Mỹ xác nhận, sẽ đánh dấu bước thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Biden.

Bộ Ngoại giao Nga lập tức cảnh báo nước này sẽ đáp trả thích đáng và mạnh mẽ nếu Ukraine dùng tên lửa tầm xa được phương Tây viện trợ để tập kích mục tiêu trong lãnh thổ nước này.

Phan An - Trần Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.