Mỹ cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hơn số lượng công bố

Hôm 22/8, tờ Politico của Mỹ đưa tin chính quyền nước này có thể đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí nhưng không thông báo công khai.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AP

“Có thông tin cho rằng Mỹ đã cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hơn những gì mà Washington đã thông báo công khai”, bài viết trên tờ Politico cho biết.

Thông tin trên được đưa ra sau khi sau một đại diện cấp cao của Lầu Năm Góc thừa nhận trong một cuộc họp báo cuối tuần trước rằng Mỹ đã chuyển giao tên lửa chống radar HARM cho Ukraine mà không thông báo công khai. Vị quan chức này tiết lộ:  “Khi lần đầu tiên tuyên bố về việc cung cấp tên lửa HARM cho Ukraine, chúng tôi đã đưa ra thông báo không cụ thể. Chúng tôi chỉ nói rằng đang cung cấp cho Ukraine tên lửa có khả năng chống radar”.

Sau đó, tờ Yahoo News cũng đưa tin Mỹ đã vận chuyển tên lửa đạn đạo chiến thuật dẫn đường ATACMS cho Ukraine. “Nếu thông tin này là chính xác thì điều này sẽ đi ngược lại những gì Mỹ đã thông báo công khai”, bài báo của Politico viết.

Ngoài ra, các nguồn tin của Politico cũng cho biết gói viện trợ quân sự mới cho Kiev được công bố vào tuần trước còn bao gồm pháo dẫn đường Excalibur. Loại vũ khí này cũng không được đề cập tới trong thông báo chính thức của Lầu Năm Góc. Hơn nữa, tờ báo Mỹ cũng nhận được thông báo chính thức rằng Chính quyền Washington đã chuyển giao cho Quốc hội gói viện trợ gần đây. Tờ Politico dẫn nguồn thạo tin cho biết vũ khí được chuyển đến Ukraine không bị giới hạn so với những gì được nêu trong thông báo công khai.

“Đây chỉ là suy đoán. Không thành viên nào của chính quyền xác nhận hoặc ám chỉ có những chuyến hàng vũ khí bí mật được đưa đến Ukraine. Ngay cả khi điều này có thật, rất ít hoặc không có khả năng họ sẽ chia sẻ bí mật đó với chúng tôi”, tờ Politico bình luận.

Hôm 19/8, Lầu Năm Góc đã thông báo gói viện trợ quân sự mới nhất trị giá 775 triệu USD cho Ukraine - bao gồm máy bay không người lái (UAV) giám sát Scan Eagle, tên lửa chống bức xạ tốc độ cao (HARM) tích hợp hệ thống radar trên mặt đất và pháo cỡ nòng 105 mm. Đây là lần đầu tiên Mỹ gửi UAV giám sát Scan Eagle cho Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng.

Theo truyền thông Mỹ, gói viện trợ mới nhất nâng tổng số chi phí viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên khoảng 10,6 tỉ USD.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần cảnh báo việc phương Tây “bơm” vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và làm tăng nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO. Nga cũng tuyên bố bất cứ lô vũ khí nào của nước ngoài đến Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công chính đáng của Moskva.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.